Lâm cảnh không nhà vì vướng bệnh hiểm nghèo

Cập nhật, 15:23, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1983, trú ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An- TP Vĩnh Long) bị ung thư vú không tiền tái khám rất cần sự trợ giúp.

Năm 2015, chị Nguyễn Thị Thùy Dung phát hiện ngực trái có khối u nhưng bác sĩ không thể can thiệp vì lúc đó chị đang mang thai đứa con thứ 2. Sau khi sinh 9 tháng, khối u phát nặng hành đau nhức buộc chị Dung phải nhập viện.

Qua kiểm tra, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh xác định chị Dung bị u ác đã tiến hành hóa trị.

Chị Dung kể: “Bác sĩ chỉ định em phải vô thuốc 6 lần, mỗi lần như vậy tốn khoảng 27 triệu đồng nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chồng em quyết định bán căn nhà cấp 4 đang ở cho em chữa trị. Hơn một năm tới lui bệnh viện, tiền bán nhà đã cạn nên mấy tháng nay em không có tiền tái khám, chỉ hốt thuốc Nam uống cầm chừng”.

Gia đình chị Dung thuộc diện cận nghèo, sống bằng tiền công tiếp thị dầu nhớt của chồng nên rất chật vật. Nhìn cảnh chị Dung lâm bệnh hiểm nghèo, không nhà ở, 2 con còn nhỏ (con trai 5 tuổi, con gái 2 tuổi) phải theo cha mẹ “nay thuê chỗ này, mai ở chỗ kia” nên bạn bè, lối xóm thương hay giúp đỡ mì, sữa, thức ăn.

Chính quyền địa phương biết chuyện cũng vừa xét cho chị Dung BHYT và trợ cấp 400.000 đ/tháng. Chồng chị Dung bảo: “Hồi trước, cứ 15 ngày vợ tui tái khám là tốn 7- 8 triệu đồng.

Đi riết rồi không còn tiền bạc, mượn không ai cho nên buông xuôi luôn. Giờ có BHYT được thanh toán 100% viện phí, thuốc men, vợ chồng tui mừng lắm nhưng vẫn không lo nỗi tiền xe đi tái khám và đóng những khoản chi phí ngoài BHYT”.

Do bỏ điều trị hơn 3 tháng nay nên khối u ở ngực trái của chị Dung bị hoại tử, vỡ ra gây đau đớn. Để có tiền cho vợ trở lại bệnh viện điều trị và nuôi 2 con nhỏ, chồng chị Dung dự định mở quán cà phê nhỏ trước nhà đang thuê để kiếm thêm thu nhập nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì không có tiền làm vốn.

Bạn đọc quan tâm, giúp vợ chồng chị Dung vượt qua khó khăn liên hệ địa chỉ chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ở ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An- TP Vĩnh Long). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN