TP Vĩnh Long

Vận động gần 10,7 tỷ đồng giúp người yếu thế

Cập nhật, 21:32, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

Trong năm 2019, TP Vĩnh Long vận động gần 10,7 tỷ đồng giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Đây là kết quả mà Hội Người khuyết tật, bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Vĩnh Long báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động.

Năm 2019, Thành hội đã tích cực vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 15.460 phần quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; số tiền 3,86 tỷ đồng; tặng 203 xe lăn, 5 xe lắc và trợ giúp thường xuyên 1.425 hũ gạo tình thương, thực hiện chương trình bếp ăn miễn phí tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh (109.590 suất cơm, 19.180 suất cháo) giúp bệnh nhân nghèo, trị giá trên 2,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thành hội còn phối hợp ngành y tế thực hiện chương trình khám bệnh miễn phí định kỳ 3 tháng/lần tại nhà cho 129 người khuyết tật đặc biệt nặng, đồng thời hỗ trợ số tiền 467,4 triệu đồng, giúp 136 người khuyết tật nghèo còn khả năng lao động có vốn bán vé số, mua bán nhỏ, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Qua đó, có 13 hộ người khuyết tật vươn lên thoát nghèo.

Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo TP Vĩnh Long vừa vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương hội, 21 cá nhân nhận kỷ niệm chương, 47 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, TP Vĩnh Long và 5 cá nhân nhận biểu tượng tri ân tấm lòng vàng của UBND tỉnh.

HỮU THÀNH