Vận động trên 6,6 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân da cam

Cập nhật, 14:37, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)
Nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hỗ trợ nhà ở, vốn, điều trị phục hồi chức năng.
Nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hỗ trợ nhà ở, vốn, điều trị phục hồi chức năng.

Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh đã vận động hơn 16.000 suất quà tặng các nạn nhân; trợ cấp 236 suất học bổng cho con của người bị nhiễm chất độc hóa học.

Bên cạnh đó, đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất; hỗ trợ đột xuất cho nạn nhân gặp khó khăn và điều trị phục hồi chức năng cho nạn nhân bị thiểu năng vận động,... Tổng phúc lợi xã hội vận động thực hiện của các cấp hội trên 6,6 tỷ đồng.

Hiện, toàn tỉnh có hơn 6.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có hơn 1.000 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hơn 5.000 người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và người dân bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc hóa học.

Tin, ảnh: MAI ANH