Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt giải nhất Liên hoan hát ru- hát dân ca

Cập nhật, 17:31, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

 

Mỗi đội dự thi 2 phần với các hình thức thơ ca, hò vè, các làn điệu dân ca…
Mỗi đội dự thi 2 phần với các hình thức thơ ca, hò vè, các làn điệu dân ca…

Ngày 15/10/2020, Hội LHPN tỉnh tổ chức Liên hoan hát ru- hát dân ca tỉnh Vĩnh Long năm 2020, chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Có 10 đội dự thi gồm Hội LHPN 8 huyện- thị- thành, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mỗi đội dự thi 2 phần: phần giới thiệu về đội bằng hình thức thơ ca, hò vè, các làn điệu dân ca để giới thiệu và phải đảm bảo các thông tin tối thiểu về đơn vị, đặc trưng của làn điệu hát ru, hát dân ca của địa phương, thông điệp muốn gửi tới liên hoan; phần thứ hai là phần thi diễn văn nghệ, mỗi đội tùy theo sở trường mà chọn hình thức thi phù hợp như hát dân ca, hát ru, ngâm thơ, hò, vè, kể chuyện dân gian và các tiết mục thuộc nghệ thuật dân gian, những bản vắn thuộc âm nhạc tài tử cải lương.

Chủ đề thi là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống tốt đẹp phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, bình đẳng giới… Kết quả, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt giải nhất hội thi.

Theo bà Lê Thị Thúy Kiều- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các đơn vị giao lưu học hỏi, qua đó tiếp tục kế thừa, phát triển và sáng tạo nghệ thuật nhân gian, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định rõ nét hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại ngày nay luôn “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và vẫn giữ được nét đẹp truyền thống.

Tin, ảnh: HẢI YẾN