Đua ghe ngo, thi đấu thể thao, diễn nghệ thuật bắt đầu vào hội

Cập nhật, 15:40, Thứ Sáu, 17/11/2017 (GMT+7)

 

Đua ghe ngo trong ngày hội trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp sáng 17/11/2017
Đua ghe ngo trong ngày hội trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp sáng 17/11/2017

 

Nụ cười ngày hội của em gái huyện Phước Long, Bạc Liêu.
Nụ cười ngày hội của em gái huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Sáng 17/11/2017, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII (gọi tắt là ngày hội), tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, chính thức bước vào hội.

Trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp đoạn thuộc trung tâm huyện Phước Long đã diễn ra giải đua ghe ngo dành cho cả nam lẫn nữ, giải đua có 17 đội (9 nam, 8 nữ) từ các tỉnh thành thi tài trong 2 ngày 17, 18/11.

Cùng thời gian trên, ngày hội diễn ra hội thi nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống và giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian Khmer. BTC sẽ công bố kết quả và trao thưởng đêm bế mạc 19/11.

Thi diễn nghệ thuật quần chúng của đồng bào dân tộc Khmer.
Thi diễn nghệ thuật quần chúng của đồng bào dân tộc Khmer.

 

Em gái Khmer đến từ tỉnh Bình Phước.
Em gái Khmer đến từ tỉnh Bình Phước.

Trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra đồng thời các hoạt động truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, gồm: triển lãm, giới thiệu ngành nghề truyền thống; thi đấu thể thao truyền thống; hội thi và giới thiệu ẩm thực;...

Theo BTC, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu quy tụ 12 tỉnh thành ĐBSCL có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống và các địa phương TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước tham gia.

Trên tinh thần đã được Bộ Văn hóa– Thể thao và du lịch nhấn mạnh là cái tết văn hóa đầm ấm, ý nghĩa với đồng bào dân tộc.

Tin, ảnh: MINH THÁI