Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Vĩnh Long 100 căn nhà đại đoàn kết

Cập nhật, 19:18, Chủ Nhật, 23/01/2022 (GMT+7)

 

Xem video clip.

Chiều 23/1/2022, tại huyện Vũng Liêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc tết và tặng 100 căn nhà đại đoàn kết và 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện Vũng Liêm và Tam Bình.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự buổi trao nhà và quà cho gia đình chính sách và bà con khó khăn của huyện Tam Bình, Vũng Liêm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự buổi trao nhà và quà cho gia đình chính sách và bà con khó khăn của huyện Tam Bình, Vũng Liêm.

Thủ tướng Chính phủ thông tin đến chính quyền địa phương và bà con nhân dân tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác chăm lo cho gia đình chính sách và hoạt động an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi trao quà tại Quảng trường Vũng Liêm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi trao quà tại Quảng trường Vũng Liêm

Đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Dự báo năm 2022 tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long thần tốc, thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc xin; tăng cường giáo dục, hướng dẫn người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bằng cách nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện an toàn để mở cửa lại trường học.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng nhà đại đoàn kết và quà cho bà con.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng nhà đại đoàn kết và quà cho bà con.

 

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao nhà và quà cho bà con.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao nhà và quà cho bà con.

Bên cạnh, tỉnh Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình khó khăn và tăng cường liên kết với các địa phương trong hoạt động chế biến nông sản, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TẤN ANH