Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc tết, tặng quà cho công nhân lao động ở Vĩnh Long

Cập nhật, 17:03, Chủ Nhật, 23/01/2022 (GMT+7)

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng quà Tết cho công nhân, người lao động ở tỉnh Vĩnh Long.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng quà Tết cho công nhân, người lao động ở tỉnh Vĩnh Long.

 

Chiều 23/1/2022, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Vĩnh Long (xã Phú Quới, huyện Long Hồ), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho 150 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm, góp phần động viên công nhân, người lao động vượt qua khó khăn, có cái tết ấm áp.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong năm qua, cả nước bị ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, đoàn thể đã nỗ lực rất lớn để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế.

Thủ tướng chúc công nhân, người lao động có một mùa xuân an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Thủ tướng chúc công nhân, người lao động có một mùa xuân an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Các chính sách an sinh xã hội trên cả nước đã được triển khai tới gần 43 triệu người với tổng kinh phí hơn 71.000 tỷ đồng, đây là sự cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị để giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long đã dành nguồn lực hơn 190 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo chính sách an sinh kịp thời cho người lao động trong tỉnh.

Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc tất cả công nhân, người lao động, nhân dân tỉnh Vĩnh Long có một mùa xuân an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xem video Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc tết, tặng quà cho công nhân lao động nghèo ở Vĩnh Long.

Tin, ảnh: MINH THÁI