Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 20/9

Cập nhật, 05:55, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Theo dự báo của Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong tuần này (từ 14-20/9), mực nước sông, rạch trong tỉnh sẽ lên cao hơn tuần trước do ảnh hưởng của đợt triều cường xung quanh con nước 30 tháng 7 âm lịch.

Tại trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền), mực nước đỉnh cao nhất sẽ xuất hiện vào ngày giữa tuần, với giá trị dự báo từ 1,65- 1,75m (thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,1m, xấp xỉ mức báo động 2 từ 5-15cm); mực nước thấp nhất sẽ xuất hiện vào ngày 15/9 ở mức -0,9m đến -1m (thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,19m).

Trong 10 ngày qua, do mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long ở mức thấp và do đang trong kỳ triều thấp nên mực nước sông, rạch trong tỉnh ở mức thấp, tại tất cả các trạm quan trắc đều dưới báo động 1.

Tại trạm Mỹ Thuận, mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 4/9 chỉ ở mức 1,37m (thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 0,24m); mực nước thấp nhất xuất hiện vào ngày 1/9 là -1,12m (thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 0,11m).

MỸ TRUNG