Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân và nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Cập nhật, 13:55, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

 

Ông Trần Văn Trạch- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh lưu ý như trên tại hội nghị BCH, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, vào sáng 30/6/2020.

Theo đó, các cấp hội cần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; vận động nông dân hướng tới liên kết trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân...

6 tháng qua, toàn hội có gần 94.130 hộ đăng ký hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đã thành lập mới 62 tổ hợp tác, giải tán 41 tổ hợp tác, nâng tổng số đến nay có 915 tổ hợp tác.

Tại hội nghị này cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và hội thi “trưng bày hình ảnh và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu”.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI