Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025

Cập nhật, 15:18, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)

Ngày 25/3, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào sinh vật cảnh của tỉnh không ngừng phát triển, có 101 chi hội/109 xã- phường- thị trấn, 35 câu lạc bộ, với 5.223 hội viên; hội tổ chức 33 hội thi từ cấp tỉnh đến cơ sở, với hơn 4.750 lượt tác phẩm tham gia; đồng thời phối hợp tác cùng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp- PTNT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện- thị- thành tổ chức 35 khóa học nâng cao tay nghề cho 853 học viên; lập hồ sơ đề nghị Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận 10 cây, cụm cây di sản trên địa bàn TP Vĩnh Long và huyện Tam Bình.

Đặc biệt, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan… làm đẹp cảnh quan môi trường.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

 

Ông Võ Hồng Nhân- Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (trái) tặng bằng khen cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long.
Ông Võ Hồng Nhân- Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (trái) tặng bằng khen cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 39 vị, ban thường vụ gồm 13 vị. Ông Trương Văn Sáu được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

Tin, ảnh: TẤN TÂN