Họp mặt đồng hương Vĩnh Long tại TP Hồ Chí Minh

Cập nhật, 16:17, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)

 

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

 Ban Liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Đến dự có ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gần 400 đại biểu đồng hương Vĩnh Long.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Theo ông Đặng Công Luận- Trưởng Ban Liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TP Hồ Chí Minh, trong năm qua, ban liên lạc các huyện- thị- thành của tỉnh và các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài ra, hội đã tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, trao học bổng cho sinh viên, học sinh đóng góp xây dựng nhiều công trình như điện, nước sạch, cầu, đường nông thôn… với tổng số tiền đóng góp hơn 15,4 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng khen của UBND tỉnh cho bà con đồng hương, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho quê hương Vĩnh Long.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng khen của UBND tỉnh cho bà con đồng hương, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho quê hương Vĩnh Long.

Tại buổi họp mặt, ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, thông báo nhanh tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2019 với những kết quả đạt được rất khả quan.

Đặc biệt, tỉnh nhà đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư qua đó đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư với 4 doanh nghiệp với tổng số vốn gần 47.000 tỷ đồng và 66 triệu USD. Ông Lữ Quang Ngời ghi nhận những đóng góp quý báu của bà con đồng hương góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long thời gian qua, đồng thời bày tỏ hy vọng cộng đồng bà con đồng hương tiếp tục đoàn kết, vượt khó, gắn kết, nghĩa tình.

Lãnh đạo tỉnh tiếp tục thiết lập các kênh liên kết, thúc đẩy các mối quan hệ, tạo thêm các kênh thông tin hữu hiệu để tiếp nhận, lắng nghe những ý tưởng, tâm huyết của bà con để phát triển quê hương Vĩnh Long ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin, ảnh: THANH LIÊM