Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Lưu Văn Liệt

Mong trường tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, giỏi chuyên môn

Cập nhật, 05:24, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường THPT Lưu Văn Liệt (ảnh). Tham dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cùng nhiều đại biểu là các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường trên khắp mọi miền đất nước.

Trường THPT Lưu Văn Liệt là ngôi trường THPT đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long, được thành lập từ tháng 12/1949. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường có 5 tên gồm: Collège de Vĩnh Long, Nguyễn Thông, Tống Phước Hiệp, Cấp 3 TX Vĩnh Long và THPT Lưu Văn Liệt.

Nhà trường đã đào tạo được hơn 30.000 học sinh, trong đó có nhiều người là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện; có hàng trăm phó giáo sư, tiến sĩ đang công tác trên nhiều lĩnh vực; hàng ngàn doanh nhân, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo…

Trong giai đoạn từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng đến nay, nhà trường đã bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp nhiều năm liền đạt 100%; tỷ lệ đậu ĐH năm sau luôn cao hơn năm trước; điểm thi trung bình THPT quốc gia luôn cao hơn tỉnh và cả nước…

Với những thành tích đó, Trường THPT Lưu Văn Liệt đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD- ĐT và UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò Trường THPT Lưu Văn Liệt đã đạt được trong những năm qua.

Qua đó, ông mong muốn nhà trường tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, thực sự giỏi về chuyên môn; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống,… cho học sinh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã trao tặng nhà trường bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh với dòng chữ: “Đoàn kết- Sáng tạo- Thi đua dạy tốt- Học tốt”.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY