Khảo sát các điểm du lịch homestay

Cập nhật, 14:25, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

Ngày 6/11/2019, đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám tại huyện Long Hồ.

Đoàn khảo sát thực tế tại Phương Thảo Homestay.
Đoàn khảo sát thực tế tại Phương Thảo Homestay.

Buổi sáng, đoàn khảo sát thực tế cơ sở du lịch Phương Thảo Homestay thuộc Công ty TNHH TM Du lịch Vĩnh Long (Vĩnh Long Tourist) và Út Trinh Homestay thuộc Công ty Mekong Travel (Vĩnh Long).

Phương Thảo Homestay là 1 trong 5 đơn vị đại diện Việt Nam vừa được trao giải thưởng Homestay ASEAN 2019, trong khi Út Trinh Homestay được trao giải thưởng ASEAN Homestay standard 2017- 2019.

Khảo sát thực tế Út Trinh Homestay.
Khảo sát thực tế Út Trinh Homestay.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Hồ, ước cả năm 2019 sẽ đón hơn 380.000 lượt khách du lịch, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm hơn 88.000 lượt. Ngành du lịch chủ yếu phát triển ở các xã cù lao, trong đó du lịch homestay và du lịch vườn cây ăn trái kết hợp tát mương bắt cá là 2 loại hình du lịch hút khách.

Tuy nhiên, hiện trạng hạ tầng chưa đồng bộ, cơ sơ du lịch kinh doanh đơn lẻ, người làm du lịch chưa có nhiều kinh nghiệm, tình trạng chèo kéo, “chặt chém” giá dịch vụ,… đang là những nguyên nhân cản trở sự phát triển của ngành du lịch.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH