Giải Vô địch điền kinh quốc gia năm 2020: Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) giành HCV

Cập nhật, 12:17, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

 

Giải Vô địch điền kinh quốc gia năm 2020 vừa kết thúc tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), sau 5 ngày thi đấu sôi nổi của 458 VĐV đến từ 49 đoàn từ các tỉnh- thành và ngành, tranh tài ở 50 nội dung theo 3 nhóm nam, nữ.

Do ảnh hưởng khách quan về nhiều mặt, việc tập luyện của các VĐV Vĩnh Long năm nay thi đấu không đạt kết quả khả quan như những mùa giải trước, trong đó ảnh hưởng nhiều trong việc hạn chế vào sân tập luyện. Qua thi đấu, VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long, ảnh) giành HCV nội dung chạy vượt 100m rào, với thành tích 14”17%. Ngoài ra, các VĐV Vĩnh Long còn mang về 4 HCB và 1 HCĐ.

Kết quả, toàn đoàn Hà Nội dẫn đầu với 8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ xếp trên đoàn TP Hồ Chí Minh (7 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ). Tại giải, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục cho thấy sự nổi trội, trong đó VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) trở thành VĐV xuất sắc nhất với 4 HCV cá nhân cự ly chạy: 1.500m, 5.000m, 3.000m chướng ngại vật và 10.000m; VĐV Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh) cũng thi đấu thành công đoạt số lượng HCV nhiều nhất tại giải với 5 HCV (100m, 200m, tiếp sức 4x100m, 4x200m, tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU