Hà Nội FC "méo mặt" vì Đoàn Văn Hậu dính chấn thương, phải nghỉ 6 tuần.

Cập nhật, 15:30, Thứ Tư, 09/09/2020 (GMT+7)

Được kỳ vọng giúp BHL Hà Nội FC bớt đau đầu khi đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương nhưng chính Đoàn Văn Hậu bị đau và phải vắng mặt trong 6 tuần tới.

Hai ngày nữa, Hà Nội FC sẽ bước vào trận đấu tứ kết gặp Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô đã trở lại tập luyện cách đây hơn 2 tuần nhằm bảo vệ ngôi vị cao nhất tại giải đấu này.

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau thời gian cách ly phòng chống dịch do vừa trở về từ châu Âu trong đội hình.

Hà Nội FC
Hà Nội FC "méo mặt" vì Đoàn Văn Hậu dính chấn thương, phải nghỉ 6 tuần.

Chiến lược gia gốc Thanh Hóa đã chủ động sử dụng Văn Hậu ở vị trí trung vệ trong cả hai trận đấu giao hữu gặp Viettel tuần trước. Đây là phương án mà BHL Hà Nội FC chuẩn bị cho thời gian “không Đình Trọng” sắp tới bởi Trọng vừa phải lên bàn mổ lần thứ 3 trong hai năm qua và chưa hẹn ngày trở lại.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đón “hung tin” khi cầu thủ được kỳ vọng sẽ giúp BHL đội nhà bớt đau đầu về hàng thủ “sứt mẻ” do bị chấn thương càn quét là Văn Hậu lại bị đau và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong 6 tuần.

Điều này đồng nghĩa với việc, cầu thủ quê Thái Bình sẽ không thể ra sân ở Cúp Quốc gia 2020, cùng những trận đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về của V-League năm nay.

Văn Quyết chia sẻ với VOV.vn, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sẽ giúp Hà Nội FC tự tin hơn trong hành trình chinh phục Cúp Quốc gia 2020.

Đại diện Hà Nội FC xác nhận Văn Hậu gặp chấn thương và đã phải ngồi ngoài trong buổi tập ngày hôm qua của đội bóng thủ đô trên sân Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Cần Thơ vào lúc 19h15 ngày 11/9 tới. Theo đó, Văn Hậu bị giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân kheo và sừng trước sụn chêm.

Trước khi về nước vào đầu tháng 8 vừa qua, Văn Hậu đã trải qua hơn nửa năm không thi đấu chính thức ở Hà Lan./.

Theo Phạm Ngọc/VOV.VN