Australia và New Zealand là đồng chủ nhà của World Cup nữ 2023

Cập nhật, 13:04, Chủ Nhật, 28/06/2020 (GMT+7)

 

Đội tuyển nữ Mỹ giành chức vô địch World Cup 2019. (Ảnh: Reuters).
Đội tuyển nữ Mỹ giành chức vô địch World Cup 2019. (Ảnh: Reuters).

FIFA (Liên đoàn bóng đá Thế giới) vừa công bố chủ nhà đăng cai kỳ World Cup bóng đá nữ diễn ra năm 2023 là Australia và New Zealand.

Với thành công từ giải đấu năm 2019 tại Pháp, World Cup bóng đá nữ năm 2023 đã nhận được sự quan tâm rất lớn, với số lượng kỷ lục các liên đoàn bóng đá thành viên đề nghị FIFA cho đăng cai giải đấu.

Mới đây, FIFA đã công bố chủ nhà đăng cai kỳ World Cup bóng đá nữ diễn ra trong 3 năm tới là Australia và New Zealand.

Theo kết quả cuộc bình chọn của Hội đồng FIFA, Australia và New Zealand đã vượt qua Colombia với số phiếu 22 so với 13 trong cuộc đua đăng cai kỳ World Cup bóng đá nữ 2023. 

Giải đấu dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 10/7/2023, kết thúc vào ngày 20/8/2023, diễn ra ở 12 thành phố. Australia có 7 thành phố đăng cai, 5 thành phố đăng cai còn lại là ở New Zealand. 2 đội tuyển của 2 quốc gia chủ nhà được đặc quyền vào thẳng vòng Chung kết.

Với kết quả này, FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ là giải lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi hai quốc gia và lần đầu tiên diễn ra ở khu vực Thái Bình Dương và được diễn ra ở 2 châu lục khác nhau. Giải này cũng sẽ số đội tham gia lớn nhất với 32 đội so với 24 đội ở các giải trước./.

Theo HN/ĐCSVN