Tổng sắp huy chương SEA Games 30: Việt Nam lần đầu tụt xuống hạng 3

Cập nhật, 05:18, Thứ Bảy, 07/12/2019 (GMT+7)

Dù có tới 7 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ trong ngày thi đấu thứ 6, nhưng đoàn TTVN vẫn đành nhường vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương cho đoàn Indonesia do kém 1 HCV.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã mở hàng huy chương cho Điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30, khi đoạt HCĐ ở nội dung marathon nữ. Hồng Lệ đã cán đích sau 3 giờ 2 phút 52 giây, kém người về đầu 6 phút. Ngày thi đấu tiếp sau hứa hẹn sẽ là ngày thi đấu bùng nổ của Điền kinh Việt Nam.

Hai tay vợt đã làm nên lịch sử cho quần vợt Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Ảnh: TTXVN
Hai tay vợt đã làm nên lịch sử cho quần vợt Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý là sau 58 năm ròng rã kể từ chiếc HCV đơn nam của cố danh thủ Võ Văn Bảy giành được ở SEAP Games lần 2 năm 1961 đến nay, quần vợt Việt Nam mới có lại được chiếc HCV SEA Games ở nội dung đơn nam. Người làm nên chiến tích lịch sử ấy chính là tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam. Tay vợt trẻ 22 tuổi Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng trước người đồng đội Daniel Cao Nguyễn khá nhẹ nhàng với tỷ số 2 - 0 (6 - 2, 6 - 4).

Ở nội dung chung kết đơn nữ, Savanna Ly Nguyen để thua tay vợt Sutjuadi Aldila (Indonesia), chỉ giành được tấm HCB. Đáng tiếc ở 3 trận bán kết đôi nam và đôi nữ còn lại, các cặp tay vợt Việt Nam đều không có được chiến thắng và chỉ nhận về thêm 3 tấm HCĐ.

Ở nội dung xe đạp nữ đường trường VĐV Nguyễn Thị Thật đã tiếp tục mang về tấm HCV cho xe đạp Việt Nam.

Đấu kiếm cũng tiếp tục góp vàng khi các VĐV Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam. Các VĐV Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Phương, Lưu Thị Thanh Nhàn thua trong trận chung kết và nhận về tấm HCB.

Như vậy, đấu kiếm đã có những ngày thi đấu rất thành công với tổng cộng 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Bơi lội tiếp tục mang về những chiến thắng vang dội cuối ngày với cú đúp HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô bảo vệ thành công 2 tấm HCV nội dung 200m tự do và 200m bơi ngửa nữ.

Ánh Viên đã trở lại phong độ tốt khi giành thêm 2 HCV trong ngày 6/12. Ảnh: TTXVN
Ánh Viên đã trở lại phong độ tốt khi giành thêm 2 HCV trong ngày 6/12. Ảnh: TTXVN

Nàng “tiểu tiên cá” nay đã 23 tuổi khẳng định tuổi tác khiến cô chậm phục hồi thể lực hơn và cũng ảnh hưởng đến thành tích. Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn luôn nỗ lực để mang huy chương về cho Tổ quốc.

Ở các nội dung chung kết bơi lội khác, Lê Nguyễn Paul giành HCĐ nội dung 100m bướm nam, bộ bốn Lê Nguyễn Paul, Ngô Đình Chuyên, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước giành HCĐ nội dung 4 x 100m tự do tiếp sức nam.

Như vậy bơi lội mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Hoàn toàn có thể đặt thêm hy vọng giành vàng ở các nội dung kế tiếp.

Wushu có tấm HCV hạng cân 65kg của Nguyễn Thị Trang. Judo cũng góp tấm HCV hạng cân 90kg của Lê Anh Tài.

Ở môn Canoe/Kayak, VĐV Trương Thị Phương mang về tấm HCV nội dung 500m đơn nữ, cặp VĐV Bùi Thanh Phạm, Trần Thành giành HCĐ nội dung 1.000m đôi nam và tấm HCB nội dung Kayak đơn nam 1.000m của Trần Văn Vũ.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 18 giờ (giờ Việt Nam) ngày 6/12. Ảnh: 2019seagames
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 18 giờ (giờ Việt Nam) ngày 6/12. Ảnh: 2019seagames

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương ngày thi đấu 6/12:

Huy chương Vàng:
Lý Hoàng Nam (Quần vợt, đơn nam), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp, đồng hàng tính giờ cá nhân nữ), Trương Thị Phương (Canoeing, đơn nữ 500m), Lê Anh Tài (Judo, hạng 90kg nam), Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết  (Đấu kiếm, nội dung kiếm chém đồng đội nam), “cúp đúp” của Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, nội dung 200m bơi tự do nữ và nội dung 200m bơi ngửa nữ).

Huy chương Bạc:
Savanna Lý Nguyễn (Quần vợt, đơn nữ), Daniel Cao Nguyễn  (Quần vợt, đơn nam), Trần Văn Vũ (Kayak, đơn nam 1.000m), Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương và Lưu Thị Thanh Nhàn (Đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nữ), Nguyễn Thị Như Ý (Judo, hạng trên 78kg nữ).

Huy chương Đồng:
Phạm Thị Hồng Lệ (Điền kinh, marathon nữ), Ngô Phương Mai (Nhảy cầu, ván mềm 3m đơn nữ), Lê Quốc Khánh, Lý Hoàng Nam (Quần vợt, đôi nam), Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thạch Thị Ánh Lan (Bi sắt, đôi nữ), Phan Thị Thanh Bình, Trần Thúy Thanh Trúc (Quần vợt, đôi nữ), Trần Thành, Bùi Thanh Phẩm (Canoeing, 1.000m đôi nam), Võ thị phương Quỳnh (Judo, hạng 78kg nữ), Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo, hạng trên 100kg nam), Dương thị như Quỳnh (Sambo Sport, hạng dưới 80kg nữ), Lê Nguyễn Paul (Bơi lội, 100m bơi bướm nam), Lê Nguyễn Paul, Ngô Đình Chuyền, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước (Bơi lội, nội dung 4x100m tự do nam)

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 6/12, đoàn TTVN có tổng cộng 130 huy chương với 38 HCV, 41 HCB và 51 HCĐ, xếp vị trí thứ ba toàn đoàn.

Theo L. Sơn/Báo Tin tức