Tham quan các di tích lịch sử văn hóa tại TP Phan Thiết

Cập nhật, 18:54, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

Ngày 3/1/2020, đoàn Hành trình tuổi trẻ Vĩnh Long với “Tết hải đảo” và giao lưu, thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) với chủ đề “Tự hào 90 mùa hoa- Đất nước ta có Đảng” đã đến viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, tham quan trường Dục Thanh. Đây là 2 di tích lịch sử văn hóa quốc gia, địa chỉ đỏ về nguồn, tham quan tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Đoàn nghe thuyết minh về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.
Đoàn nghe thuyết minh về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.

Tại trường Dục Thanh, đoàn đã viếng thăm nơi sinh sống, dạy học của thầy giáo Nguyễn Tất Thành và tìm hiểu thêm về cuộc đời hoạt động của Bác.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Trường Dục Thanh là một trong những địa chỉ đỏ về nguồn của đoàn viên thanh niên.
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Trường Dục Thanh là một trong những địa chỉ đỏ về nguồn của đoàn viên thanh niên.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, đoàn được nghe giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Bác đối với nhân dân Bình Thuận cũng như lòng tôn kính và biết ơn của nhân dân đối với Người.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA