Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Cập nhật, 15:37, Thứ Tư, 11/09/2019 (GMT+7)

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, thanh niên TP Vĩnh Long đã ra quân hưởng ứng các hoạt động “Giờ trái đất”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” gắn với đảm nhận các công trình, phần việc như tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải tại các điểm nóng, nạo vét kinh mương, phát quang bụi rậm…

Qua đó, đã thu gom trên 1 tấn rác thải; khơi thông 4km dòng chảy trên các kinh, rạch; phát quang các tuyến đường với tổng chiều dài 13km; phát 5.000 tờ rơi và 1.000 bịch xử lý nước; trồng trên 3.000 cây xanh. Bên cạnh, còn thành lập và duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên tự quản, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường tại các địa phương…

Theo chị Huỳnh Thị Thu Vân- Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Vĩnh Long, thời gian tới, tổ chức Đoàn- Hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; phối hợp xây dựng và triển khai các dự án thí điểm liên quan đến vấn đề này. Đồng thời, tiếp tục phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Long chống rác thải nhựa”.

CẨM HUỆ