Biên phòng gồng mình chống dịch Covid-19 ở biên giới Tây Nam

Cập nhật, 19:42, Chủ Nhật, 16/08/2020 (GMT+7)

Bộ đội biên phòng An Giang đã tổ chức phân công ca, kíp trực suốt ngày đêm vừa phòng chống Covid-19 vừa đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới.

Theo Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Tại chốt số 4, Đồn Biên phòng Lạc Quới huyện Tri Tôn.
Tại chốt số 4, Đồn Biên phòng Lạc Quới huyện Tri Tôn.

 

Đồn Biên phòng Lạc Quới quản lý và bảo vệ đường biên giới dài hơn 8 km với 9 chốt phòng, chống dịch Covid-19.
Đồn Biên phòng Lạc Quới quản lý và bảo vệ đường biên giới dài hơn 8 km với 9 chốt phòng, chống dịch Covid-19.

 

Mới sáng sớm, nhưng không khí oi bức, tuy nhiên các cán bộ, chiến sỹ vẫn thực hiện nhiệm vụ.
Mới sáng sớm, nhưng không khí oi bức, tuy nhiên các cán bộ, chiến sỹ vẫn thực hiện nhiệm vụ.

 

Tại chốt phòng chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng Lạc Quới, các cán bộ, chiến sỹ tăng gia để cải thiện bữa ăn.
Tại chốt phòng chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng Lạc Quới, các cán bộ, chiến sỹ tăng gia để cải thiện bữa ăn.

 

Chốt phòng chống dịch Covid-19 số 9, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia.
Chốt phòng chống dịch Covid-19 số 9, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia.

 

Cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra khu vực biên giới.
Cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra khu vực biên giới.

 

Tuần tra kiểm soát 24/24.
Tuần tra kiểm soát 24/24.

 

Bữa cơm chiều tại các Chốt thường ăn sớm trước khi mặt trời lặn, vì muỗi ở đây rất nhiều.
Bữa cơm chiều tại các Chốt thường ăn sớm trước khi mặt trời lặn, vì muỗi ở đây rất nhiều.

 

Cán bộ, chiến sỹ Chốt số 9, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tranh thủ ăn cơm chiều trước khi trời tối để tránh muỗi.
Cán bộ, chiến sỹ Chốt số 9, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tranh thủ ăn cơm chiều trước khi trời tối để tránh muỗi.

 

Bữa cơm chiều của các cán bộ chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch
Bữa cơm chiều của các cán bộ chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch

 

Cán bộ, chiến sỹ Chốt số 9, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tuần tra ban đêm.
Cán bộ, chiến sỹ Chốt số 9, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tuần tra ban đêm.

 

Chốt số 4, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc thường xuyên nước ngập nên phải làm trên một cái chẹt.
Chốt số 4, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc thường xuyên nước ngập nên phải làm trên một cái chẹt.

 

Mì gói là bữa sáng chủ yếu của các cán bộ chiến sỹ tại các chốt phòng chống dịch.
Mì gói là bữa sáng chủ yếu của các cán bộ chiến sỹ tại các chốt phòng chống dịch.

 

Bữa sáng của cán bộ chiến sỹ Chốt số 4, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn.
Bữa sáng của cán bộ chiến sỹ Chốt số 4, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn.

 

Bữa sáng của cán bộ chiến sỹ Chốt số 4, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn.
Bữa sáng của cán bộ chiến sỹ Chốt số 4, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn.

 

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ tại các chốt còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn thấy nét yêu đời hiện trên khuôn mặt các cán bộ chiến sỹ nơi đây.
Mặc dù thực hiện nhiệm vụ tại các chốt còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn thấy nét yêu đời hiện trên khuôn mặt các cán bộ chiến sỹ nơi đây.

 

Nước sinh hoạt phải chở từng can từ đơn vị đến các điểm chốt.
Nước sinh hoạt phải chở từng can từ đơn vị đến các điểm chốt.

 

Mặc dù địa bàn phức tạp, nhưng cán bộ và chiến sỹ tại các Chốt vẫn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mặc dù địa bàn phức tạp, nhưng cán bộ và chiến sỹ tại các Chốt vẫn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Hiện nay đang vào mùa mưa, nước triều cường, một số Chốt đã bị ngập, nên phải dựng chốt cao, đồng thời phòng lũ về.
Hiện nay đang vào mùa mưa, nước triều cường, một số Chốt đã bị ngập, nên phải dựng chốt cao, đồng thời phòng lũ về.

 

Cán bộ, Chiến sĩ BĐBP An Giang xây dựng Chốt nhà sàn phòng chống dịch Covid-19.
Cán bộ, Chiến sĩ BĐBP An Giang xây dựng Chốt nhà sàn phòng chống dịch Covid-19.

 

Hoàn thành Chốt nhà sàn, Đồn biên phòng Nhơn Hưng.
Hoàn thành Chốt nhà sàn, Đồn biên phòng Nhơn Hưng.

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thành lập 136 chốt phòng chống dịch Covid-19; đã phát hiện, bắt giữ gần 400 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thành lập 136 chốt phòng chống dịch Covid-19; đã phát hiện, bắt giữ gần 400 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

 

Ngày 31/7 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã bắt giữ 41 người Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng phương tiện thủy./.
Ngày 31/7 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã bắt giữ 41 người Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng phương tiện thủy./.