"Tận mắt" dàn vũ khí hạng nặng mà Việt Nam thu được trong chiến tranh

Cập nhật, 13:49, Thứ Ba, 30/04/2019 (GMT+7)

Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại TPHCM là nơi trưng bày rất nhiều chiến lợi phẩm của Quân đội Việt Nam từng thu được trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh TPHCM là nơi nổi tiếng khi lưu giữ, trưng bày nhiều bộ sưu tập về hình ảnh, hiện vật, khí tài... liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam.

Nổi bật trong bộ sưu tập là dàn máy bay, xe tăng - những vũ khí "hạng nặng" từng được quân Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam.

Dù rải hàng triệu tấn đạn, bom mìn và chất độc nhưng Mỹ đành chịu thất bại vì sự kiên cường của quân dân Việt Nam. Sau khi thất bại, Mỹ rút khỏi Việt Nam và để lại không ít khí tài, như  máy bay, xe tăng còn nguyên vẹn.

Trong đó, một số chiếc đã được trưng bày tại bảo tàng như chiếc trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất. CH-47 được Quân đội Mỹ sử dụng như phương tiện chính để vận chuyển các loại trang thiết bị quân sự đạn dược và binh sĩ lên các cứ điểm phòng thủ trên cao bị cô lập trong chiến tranh Việt Nam.

Ngoài ra, hơn 10 chiếc xe tăng ở sân bảo tàng là những vũ khí hiện đại được Mỹ đưa vào chiến tranh Việt Nam như: Khẩu pháo tự hành M107 175mm được mệnh danh "vua chiến trường".  M107 nặng khoảng 28 tấn với chiều dài 11,3m được trang bị pháo chính M113 175mm có tầm bắn tối đa lên tới 30-40km.

Trong suốt cuộc chiến, Mỹ đã sử dụng 152 khẩu M107 trên chiến trường, nhưng đa số các khẩu pháo đều bị quân ta tịch thu ngay trên trận địa của đối phương. 

Những chiếc máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam cũng được trưng bày tại bảo tàng. Chiếc cường kích A-1 Skyraider là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực được Mỹ viện trợ cho VNCH trước đây.

Bên trong bảo tàng còn trưng bày nhiều loại bom mìn, súng ống tối tân mà Đế quốc Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Theo Dân trí

Những chiếc máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam cũng được trưng bày tại bảo tàng. Chiếc cường kích A-1 Skyraider là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực được Mỹ viện trợ cho VNCH trước đây.
Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại TPHCM là nơi trưng bày rất nhiều chiến lợi phẩm của Quân đội Việt Nam từng thu được khi đánh bại Mỹ. Chiếc tiêm kích F-5E do Mỹ sản xuất là 1 trong những máy bay được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

 

Bên trong bảo tàng còn trưng bày nhiều loại bom mìn, súng ống tối tân mà Đế quốc Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Trong sân của bảo tàng trưng bày khoảng 5 chiếc máy bay thu giữ được của Quân đội Mỹ.

 

Nơi đây là địa điểm du khách thường xuyên ghé tham quan.
Nơi đây là địa điểm du khách thường xuyên ghé tham quan.

 

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất.
Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất.

 

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất.
Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất.

 

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất.
Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook do hãng Boeing sản xuất.

 

CH-47 được Quân đội Mỹ sử dụng như phương tiện chính để vận chuyển các loại trang thiết bị quân sự đạn dược và binh sĩ lên các cứ điểm phòng thủ trên cao bị cô lập trong chiến tranh Việt Nam.
CH-47 được Quân đội Mỹ sử dụng như phương tiện chính để vận chuyển các loại trang thiết bị quân sự đạn dược và binh sĩ lên các cứ điểm phòng thủ trên cao bị cô lập trong chiến tranh Việt Nam.

 

Bên trong buồng lái của chiếc trực thăng vận CH-47.
Bên trong buồng lái của chiếc trực thăng vận CH-47.

 

Trực thăng vận tải đa năng UH-1 với súng máy M134 Minigun 6 nòng được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
Trực thăng vận tải đa năng UH-1 với súng máy M134 Minigun 6 nòng được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

 

Cửa dành cho xạ thủ với súng máy.
Cửa dành cho xạ thủ với súng máy.

 

Xe tăng hạng nhẹ M41 “Bulldog” của Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam từ năm 1965.
Xe tăng hạng nhẹ M41 “Bulldog” của Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam từ năm 1965.

 

Pháo tự hành M107 175mm, nó còn được mệnh danh là “vua chiến trường” với sức mạnh hỏa lực áp đảo nhưng lại bị đánh giá là kém cơ động.
Pháo tự hành M107 175mm, nó còn được mệnh danh là “vua chiến trường” với sức mạnh hỏa lực áp đảo nhưng lại bị đánh giá là kém cơ động.

 

Bên trong bảo tàng còn trưng bày nhiều loại vũ khí từng được Quân đội Mỹ sử dụng tại Việt Nam
Bên trong bảo tàng còn trưng bày nhiều loại vũ khí từng được Quân đội Mỹ sử dụng tại Việt Nam