Kỳ tích của nhiếp ảnh gia Brazil khôi phục cả khu rừng sau 20 năm

Cập nhật, 11:28, Chủ Nhật, 28/04/2019 (GMT+7)

Vợ chồng nhiếp ảnh gia người Brazil Sebastiao và Lelia Salgado đã chứng minh chỉ cần quyết tâm, chúng ta có thể phục hồi những khu rừng trở lại như cũ.

Theo VOV.Vn/Bored Panda

Salgado từng là một nhiếp ảnh gia thành công đạt nhiều giải thưởng. Vào thập niên 1990, ông trở nên mệt mỏi sau dự án nhiếp ảnh ghi lại những hành động man rợ trong nạn diệt chủng Rwanda, nên đã quyết định trở lại quê nhà Brazil, nơi từng được bao phủ bởi những cánh rừng xanh ngắt.
Salgado từng là một nhiếp ảnh gia thành công đạt nhiều giải thưởng. Vào thập niên 1990, ông trở nên mệt mỏi sau dự án nhiếp ảnh ghi lại những hành động man rợ trong nạn diệt chủng Rwanda, nên đã quyết định trở lại quê nhà Brazil, nơi từng được bao phủ bởi những cánh rừng xanh ngắt.

 

Nhưng khi trở về, Salgado đã sốc vì khu vực này trở nên cằn cỗi và không còn sinh vật hoang dã nào sinh sống. Tuy nhiên, vợ của ông, bà Lélia cho rằng vùng đất này vẫn có thể trở về vẻ đẹp như trước kia.
Nhưng khi trở về, Salgado đã sốc vì khu vực này trở nên cằn cỗi và không còn sinh vật hoang dã nào sinh sống. Tuy nhiên, vợ của ông, bà Lélia cho rằng vùng đất này vẫn có thể trở về vẻ đẹp như trước kia.

 

Cùng với nhau, vợ chồng Salgado đã sáng lập ra tổ chức Instituto Terra, từ đó trồng được 4 triệu cây non và mang lại sự sống cho khu rừng đã chết.
Cùng với nhau, vợ chồng Salgado đã sáng lập ra tổ chức Instituto Terra, từ đó trồng được 4 triệu cây non và mang lại sự sống cho khu rừng đã chết.

 

Ông Salgado chia sẻ với The Guardian vào năm 2015 rằng: “Chỉ có 0,5% vùng đất là có cây xanh. Vợ tôi khi đó nảy ra ý tưởng tuyệt vời là trồng lại khu rừng. Khi chúng tôi bắt đầu việc đó, muôn loài chim, cá, côn trùng đã quay lại. Nhờ khu rừng được hồi phục, bản thân tôi cũng cảm thấy như được tái sinh, đó là điều quan trọng nhất”.
Ông Salgado chia sẻ với The Guardian vào năm 2015 rằng: “Chỉ có 0,5% vùng đất là có cây xanh. Vợ tôi khi đó nảy ra ý tưởng tuyệt vời là trồng lại khu rừng. Khi chúng tôi bắt đầu việc đó, muôn loài chim, cá, côn trùng đã quay lại. Nhờ khu rừng được hồi phục, bản thân tôi cũng cảm thấy như được tái sinh, đó là điều quan trọng nhất”.

 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, 129 triệu hécta rừng đã bị xóa sạch khỏi bề mặt Trái đất kể từ năm 1990.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, 129 triệu hécta rừng đã bị xóa sạch khỏi bề mặt Trái đất kể từ năm 1990.

 

15% nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính bắt nguồn từ chặt phá rừng, đồng thời hành động này còn khiến cho nhiều loài sinh vật mất đi môi trường sống.
15% nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính bắt nguồn từ chặt phá rừng, đồng thời hành động này còn khiến cho nhiều loài sinh vật mất đi môi trường sống.

 

Từ năm 2000 đến năm 2012, khu rừng đã dần dần được
Từ năm 2000 đến năm 2012, khu rừng đã dần dần được "phủ xanh" trở lại.

 

Salgado chia sẻ: “Có lẽ chúng ta cần một giải pháp. Cây xanh là thứ duy nhất chuyển đổi CO2 thành khí oxy. Bạn cần trồng lại khu rừng bằng đúng các loài cây địa phương, nếu không những loài động vật sẽ không trở lại”.
Salgado chia sẻ: “Có lẽ chúng ta cần một giải pháp. Cây xanh là thứ duy nhất chuyển đổi CO2 thành khí oxy. Bạn cần trồng lại khu rừng bằng đúng các loài cây địa phương, nếu không những loài động vật sẽ không trở lại”.

 

Sau mọi nỗ lực, khu vực này đã trở nên xanh tươi trở lại sau 20 năm. Những loài động vật hoang dã đã quay trở lại. Khu vực từng chỉ có sự yên lặng chết chóc giờ đây nhộn nhịp tiếng chim hót, tiếng côn trùng...
Sau mọi nỗ lực, khu vực này đã trở nên xanh tươi trở lại sau 20 năm. Những loài động vật hoang dã đã quay trở lại. Khu vực từng chỉ có sự yên lặng chết chóc giờ đây nhộn nhịp tiếng chim hót, tiếng côn trùng...

 

Tổng cộng, 172 loài chim đã trở lại, cùng với đó là 33 loài động vật có vú, 293 loài cây, 15 loài bò sát và 15 loài lưỡng cư. Cả một hệ sinh thái được xây dựng lại từ số 0.
Tổng cộng, 172 loài chim đã trở lại, cùng với đó là 33 loài động vật có vú, 293 loài cây, 15 loài bò sát và 15 loài lưỡng cư. Cả một hệ sinh thái được xây dựng lại từ số 0.

 

Nhiếp ảnh gia Sebastĩao Salgado và vợ Lélia Deluiz Wanick Salgado./
Nhiếp ảnh gia Sebastĩao Salgado và vợ Lélia Deluiz Wanick Salgado./