Nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng của tiệm vàng Kim Hương 1

Cập nhật, 17:08, Thứ Sáu, 17/09/2021 (GMT+7)

 

Lương Thị Nhung tại cơ quan điều tra
Lương Thị Nhung tại cơ quan điều tra

Số nhẫn vàng theo Nhung khai tổng cộng lên đến 2.380 nhẫn vàng loại 18k. Sau khi đem vàng ra ngoài thành công, Nhung nhờ người đi bán, cầm cố tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Đồng Xoài.

Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công phường Tân Bình tiến hành tạm giữ, lấy lời khai đối với Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 16/9, nhận thông tin từ tiệm vàng Kim Hương 1 (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) trình báo việc nghi một nhân viên là Lương Thị Nhung đã lấy trộm một số lượng lớn vàng tại tiệm vàng. Ngay sau đó Công an Phường Tân Bình đã mời Nhung về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Nhung đã thừa nhận việc nhiều lần lấy trộm vàng tại cửa tiệm, đem ra bên ngoài bán.

Theo lời khai của Nhung, từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9, Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại khu vực quầy bán vàng mình quản lý. Số nhẫn vàng theo Nhung khai tổng cộng lên đến 2.380 nhẫn vàng loại 18k. Sau khi đem vàng ra ngoài thành công, Nhung nhờ người đi bán, cầm cố tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Đồng Xoài.

Theo THÀNH ĐỒNG/Báo Người lao động (www.nld.com.vn)