Lãnh án vì trộm cắp quen tay

Cập nhật, 06:12, Thứ Năm, 10/09/2020 (GMT+7)

 

Các bị cáo Tuấn, Dó và Tý nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo Tuấn, Dó và Tý nghe tòa tuyên án.

Mang 2 tiền án về tội trộm cắp nhưng vì muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ TP Thủ Dầu Một- Bình Dương) rủ rê Trần Văn Dó (SN 1983, ngụ huyện Vị Thủy- Hậu Giang) và Huỳnh Văn Tý (SN 1990, ngụ huyện Phú Giáo- Bình Dương) thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận, trong đó có 2 vụ trộm mô tô trên địa bàn huyện Long Hồ.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 24/3/2020, Nguyễn Thanh Tuấn điều khiển mô tô chở Huỳnh Văn Tý từ xã Vị Thủy (Hậu Giang) đi tìm tài sản lấy trộm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Tuấn điều khiển xe đến địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phú Hưng (xã Hòa Phú- Long Hồ), Tuấn phát hiện xe Wave Alpha của anh N.V.L. (ngụ huyện Tam Bình) đang đậu cặp lề đường. Không bỏ qua cơ hội, Tuấn dừng xe kêu Tý ở lại cảnh giới sau đó tiến đến vị trí xe đang đậu.

Quan sát thấy không có ai trông coi, hắn bứt dây max xe rồi nổ máy chạy đi. Lấy được tài sản, Tuấn và Tý đến tỉnh Long An bán xe cho một người tên Hai (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) sau đó lấy tiền chia nhau tiêu xài. Theo kết luận định giá tài sản, xe mà Tuấn và Tý lấy trộm trị giá hơn 10,4 triệu đồng.

Trộm quen tay, đến ngày 14/4/2020, Tuấn rủ rê Trần Văn Dó tiếp tục đi tìm tài sản lấy trộm. Tối cùng ngày, cả hai lưu thông đến Khu công nghiệp Hòa Phú (Long Hồ) thì phát hiện xe Wave Alpha của anh N.V.T. (ngụ huyện Long Hồ) đậu trước cửa hàng quần áo.

Quan sát thấy không có ai, Tuấn dừng xe kêu Dó ở lại cảnh giới và tiến đến chiếc xe dùng đoản bẻ khóa, nhưng không khởi động được nên dắt xe ra ngoài. Sau đó, Tuấn bứt dây max nổ máy xe và cùng Dó mang “chiến lợi phẩm” đến tỉnh Long An tìm nơi tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường thuộc huyện Bến Lức (Long An), Dó bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật vừa trộm, riêng Tuấn chạy thoát.

Đến ngày 15/4/2020, Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ bắt giữ tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Theo kết luận định giá tài sản, xe mà Tuấn và Dó lấy trộm trị giá hơn 17,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Dó khai nhận còn thực hiện hành vi lấy trộm 1 xe mô tô tại Khu công nghiệp Hòa Phú, nhưng không nhớ thời gian và thông tin xe nên Công an huyện Long Hồ đang tiến hành truy tìm bị hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với đối tượng mua xe do Tuấn, Tý và Dó trộm cắp, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin cụ thể nên chưa tiến hành lấy lời khai, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau.

Ngoài thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Long Hồ, Tuấn khai nhận còn thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản khác tại TX Bình Minh, TP Cần Thơ và Hậu Giang. Trong số này, Dó khai nhận cùng Tuấn thực hiện 1 vụ trộm ở TP Cần Thơ và 10 vụ trộm tại Hậu Giang, Tý khai nhận cùng Tuấn thực hiện 1 vụ trộm tại TX Bình Minh.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Nguyễn Thanh Tuấn, Huỳnh Văn Tý và Trần Văn Dó thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự địa phương.

Trong đó, bị cáo Tuấn phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm khi thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên, mặc dù trước đó bị cáo đã nhiều lần bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản nhưng không sửa đổi mà còn rủ rê đồng bọn đi trộm và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên mức hình phạt phải cao hơn các bị cáo còn lại.

Đối với Dó, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, vì ngoài vụ án này bị cáo còn bị khởi tố ở nhiều nơi về hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo Tý thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức nên cũng cần có một mức án thích đáng để răn đe.

Sau khi xem xét mức độ, tính chất hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 3 năm 6 tháng tù, Trần Văn Dó 2 năm 6 tháng tù và Huỳnh Văn Tý 1 năm 6 tháng tù- cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: KIẾN THÀNH