Tài xế xe tải lãnh 2 năm tù

Cập nhật, 05:05, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Đạt (SN 1984, ngụ ấp Cái Tranh, xã Mỹ Phước- Mang Thít) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khoảng 8 giờ 10 phút ngày 8/7/2019, Ngô Tấn Đạt điều khiển ô tô tải lưu thông trên QL1A hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ. Khi đến đoạn Km 2044+20 (thuộc địa phận ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa- Long Hồ), Đạt điều khiển xe vượt lên và chạy song song với xe máy do ông N.V.V. đang điều khiển chở theo con gái.

Do không nhìn thấy xe của ông V. đang chạy cùng chiều phía trong làn đường dành cho xe máy, Đạt bật đèn tín hiệu và cho xe chuyển hướng rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy. Hậu quả, ông V. tử vong tại chỗ, con gái ông bị thương.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông V. tử vong là do sốc mất máu, đa chấn thương và lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn trên do Ngô Tấn Đạt điều khiển ô tô chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Giao thông đường bộ.

HĐXX nhận định, do điều khiển xe thiếu quan sát bị cáo đã gây ra tai nạn nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của người khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng, đã bồi thường xong thiệt hại và gia đình bị hại có đơn bãi nại nên tuyên phạt mức án trên.

KIẾN THÀNH