Hiếp dâm giữa ban ngày rồi lấy số điện thoại nạn nhân gọi tới nhà nghỉ

Cập nhật, 09:20, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Đi trên đường lúc 14 giờ, chị L., ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đã bất ngờ bị 1 người đàn ông dùng hung khí khống chế, đưa tới nơi vắng vẻ thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó lấy số điện thoại, gọi điện đòi nạn nhân phải đến nhà nghỉ

Này 10/4, theo thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc chị H.T.L (SN 1998, trú tại 1 xã ở huyện Nghi Lộc) bị một đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chị L. đang rất lo lắng khi bị kẻ hiếp dâm tiếp tục đe dọa
Chị L. đang rất lo lắng khi bị kẻ hiếp dâm tiếp tục đe dọa

Trước đó, theo đơn trình bày của chị L., vào khoảng 14 giờ ngày 5/4, chị điều khiển xe máy từ nhà đến xã Hưng Đông, TP Vinh, học ngoại ngữ, để chuẩn bị cho việc đi xuất khẩu lao động. Khi qua cánh đồng vắng người, chị bất ngờ bị 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên ép chị phải dừng xe. 

Sau đó, đối tượng dùng hung khí khống chế chị L. đưa xuống cánh đồng vắng. Khi chị L. chống cự, đã bị đối tượng đánh, dùng hung khí dọa giết. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng còn lấy số điện thoại của nạn nhân, dọa không được kể lại sự việc với ai. 

Thậm chí sau đó, đối tượng còn liên lạc qua điện thoại yêu cầu chị L. phải đến nhà nghỉ. Sau khi sự việc xảy ra, chị L. vô cùng sợ hãi, đã đến công an xã nơi cư trú trình báo sự việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an xã đã báo sự việc lên Công an huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ. Được biết, hiện cơ quan công an huyện Nghi Lộc đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NLĐO