Tử hình hung thủ giết bé gái 7 tuổi

Cập nhật, 15:24, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

Sáng 18/11/2016, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử lưu động tại xã Thành Lợi (Bình Tân) vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”, bị cáo là Nguyễn Văn Mười (Út Mười, SN 1972, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi).

Bị cáo Nguyễn Văn Mười.
Bị cáo Nguyễn Văn Mười.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, bởi khi không thực hiện được hành vi giao cấu, Mười đã nhẫn tâm giết chết bé gái mới 7 tuổi.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/8/2016, sau uống rượu, Mười về nhà mở phim “người lớn” xem. Lúc chuẩn bị đi tắm thì thấy cháu Phạm Ngọc Bích (SN 2009, ngụ cùng ấp) đi ngang nhà. Mười kéo bé vào nhà định thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị bé chống cự quyết liệt. Sợ mọi người phát hiện nên Mười đã giết chết nạn nhân, giấu xác vào lu nước.

Rất nhiều người dân đến theo dõi xét xử vụ án.
Rất nhiều người dân đến theo dõi xét xử vụ án.

Sau khi dùng nước lau sạch các vết máu, Mười bỏ ra võng phía trước nhà nằm thì gặp chị Trương Thị Thúy Hằng (SN 1980, mẹ cháu Bích). Khi nghe chị Hằng nói đi tìm bé Bích thì Mười lên xe gắn máy bỏ chạy. Mọi người vào nhà Mười tìm kiếm thì phát hiện xác cháu Bích bỏ trong bao nilon, giấu trong lu nước. Mười bị bắt ngay sau đó khi đang lẫn trốn dưới gầm xe tải.

Tại tòa, Mười thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX nhận định bị cáo cùng lúc phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng là hiếp dâm trẻ em và giết người.

Trong đó, có nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng,… nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười 12 năm tù tội “Hiếp dâm trẻ em” và tử hình tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tin, ảnh: TRUNG HƯNG