Hàng ngàn cây cam sành bị chặt phá trong một đêm

Cập nhật, 15:00, Thứ Hai, 05/09/2016 (GMT+7)

 

Hơn 3.500 cây cam sành 3 tháng tuổi của 2 nông dân Lê Văn Chính và Lê Hoàng Tươi  ngụ tại ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn (Trà Ôn) bị kẻ gian chặt phá còn trơ gốc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Ôn cùng các cơ quan chức năng tại địa phương đã đến làm việc.

Chủ vườn cam cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng 2/9. Theo đó, ông Huỳnh Văn Hùng là người trồng cam gần đó đã gọi điện thoại cho biết vụ việc.

Theo thống kê sơ bộ, vườn cây có tổng cộng 3.950 cây nhưng có tới 3.520 cây đã bị phá hoại. Được biết, chủ vườn thuê 8 công đất ruộng (công tầm lớn), trồng được 95 ngày thì xảy ra vụ việc trên.

Theo chủ vườn, ước tổng thiệt hại ban đầu trên 70 triệu đồng. Bao gồm tiền đầu tư mua cây giống, thuê lên liếp, phân, thuốc và mướn đất (chưa kể tiền công chăm sóc).

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây và vùng lân cận đang có phong trào thuê đất ruộng trồng cam. Người dân tỏ vẻ lo lắng, bức xúc trước sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TẤN ANH