Vườn, ruộng... chuyển mình thành "đô thị mới"

Cập nhật, 07:33, Thứ Hai, 20/04/2015 (GMT+7)

Theo mục tiêu phát triển đô thị (ĐT) của Tỉnh ủy Vĩnh Long, năm 2015, các ĐT như: Phú Quới (Long Hồ), Cái Ngang (Tam Bình), Hựu Thành sẽ hoàn thành các tiêu chí ĐT loại V và thành lập thị trấn. Có thể thấy, tại những nơi này, dáng dấp những khu ĐT mới đang dần hình thành thay thế cho những mảnh vườn, thửa ruộng hay những khu chợ nhỏ… ngày nào.

Cái Ngang ngày nay tấp nập, đông vui hơn.
Cái Ngang ngày nay tấp nập, đông vui hơn.

Thời gian qua, Vĩnh Long không chỉ quan tâm đầu tư cho những ĐT “sẵn có” mà còn đầu tư (thu hút đầu tư) hình thành những khu ĐT mới. Nhờ vậy, những vùng đất này đã có sự “thay da đổi thịt”, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế- xã hội các huyện. Tính đến cuối năm 2014, Cái Ngang đã đạt 76%, Hựu Thành đạt 68,8% và Phú Quới đạt 67% tiêu chí ĐT loại V.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020, Cái Ngang là hạt nhân của cụm Mỹ Lộc- Hậu Lộc- Phú Lộc. Theo UBND huyện Tam Bình, 4 năm qua, công tác lập quy hoạch được các cấp quan tâm thực hiện, nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Bước đầu hình thành các khu ĐT mới: Cái Ngang, Song Phú; thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch. Theo đó, đã thực hiện quy hoạch mở rộng khu trung tâm Cái Ngang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy mô hơn 310ha. Đồng thời, di dời khu hành chính các xã: Mỹ Lộc, Phú Lộc, Hậu Lộc ra khỏi trung tâm, quy hoạch mở rộng khu trung tâm Cái Ngang qua 3 xã: Mỹ Lộc, Hậu Lộc và Phú Lộc.

Thời gian qua, trung tâm cụm Cái Ngang đã được đầu tư xây dựng bờ kè, cầu bến chợ Cái Ngang, 3 trường học, nhà lồng chợ cá, bể xử lý nước… Đồng thời, hoàn chỉnh hệ thống đường nội ô trung tâm, đưa vào sử dụng một số tuyến đường nhựa, sửa chữa mở rộng cầu Cái Ngang, hệ thống chiếu sáng công cộng khu trung tâm và các tuyến giao thông chính... Dì Phan Thị Sáu (xã Hậu Lộc) phấn khởi: “Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Cái Ngang đã chuyển mình thành ĐT mới sung túc, náo nhiệt hơn. Bây giờ chợ được đầu tư khang trang, đường lộ thông thoáng có vỉa hè, cây xanh mát. Người dân sống ở khu vực này, ai nấy đều mừng”. Bên cạnh Cái Ngang, huyện Tam Bình cũng đã kêu gọi đầu tư xây dựng Khu ĐT mới Song Phú khang trang, tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Về Hựu Thành hôm nay để thấy những chuyển biến rõ nét cả về diện mạo, chất lượng đời sống nâng lên. Từ một vùng nông thôn, Hựu Thành đang từng bước vươn mình lên thị trấn. Nhà cửa kiên cố, khang trang mọc lên, thương mại- dịch vụ phát triển sầm uất hơn. Hựu Thành có Đường tỉnh 906 và Đường tỉnh 907 đi qua, lại nằm ở địa bàn giáp ranh 3 huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Cầu Kè (Trà Vinh) nên thuận lợi giao thương hàng hóa. Hệ thống đường ở “khu vực ĐT của xã” đã nhựa hóa, hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường tỉnh đã hoàn chỉnh, thu gom rác đạt khoảng 70%... Từ năm 2011 đến nay, Hựu Thành được đầu tư 13 công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ chỉnh trang, phát triển ĐT. Nổi bật là quảng trường và Trung tâm Văn hóa thể thao xã. Trong đó, Quảng trường Hựu Thành đã đưa vào sử dụng, trung tâm văn hóa thể thao đang được xây dựng.

Những dãy nhà phố hình thành quanh chợ tạo diện mạo khang trang cho đô thị mới Song Phú.
Những dãy nhà phố hình thành quanh chợ tạo diện mạo khang trang cho đô thị mới Song Phú.

Nhiều người dân cho biết, từ vùng đất còn hoang sơ, nhà cửa thưa thớt, đường đi bất tiện thì nay Hựu Thành đã phát triển nhiều. Anh Trần Thanh Tùng- Khu Phố xã cho biết: “Hựu Thành ngày càng đổi mới, đẹp hơn. Chợ khang trang, mua bán nhộn nhịp, còn có quảng trường, sắp tới có trung tâm văn hóa. Dân ở đây mừng lắm!” Không chỉ vậy, giai đoạn 2015- 2020, Hựu Thành sẽ được đầu tư tiếp một số tuyến đường: đường đầu Đường tỉnh 901- kênh Thầy Phó, đường từ ngân hàng- Trường Tiểu học Hựu Thành A… Phó Chủ tịch UBND xã Huỳnh Thanh Tiến cho biết: Theo lộ trình, năm 2017, Hựu Thành sẽ trở thành thị trấn thứ 2 của huyện Trà Ôn.

Phú Quới ngày nay dường như luôn tấp nập. Vùng đất thuần nông đã có sự chuyển mình mạnh mẽ khi khu công nghiệp, trường đại học… được xây dựng. Lượng công nhân, sinh viên… ở khu vực này hiện lên đến hàng chục ngàn người. Nhà cửa, quán xá… thi nhau mọc lên, thương mại- dịch vụ phát triển nhộn nhịp. Chú Lê Hữu Tư- chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng Mười Phú ở khu dân cư Phước Yên (ấp Phước Yên) nói: Trước đây, vùng đất này hầu hết là vườn, ruộng… nên thu nhập hàng năm của người dân không bao nhiêu. Từ ngày ruộng vườn thành khu dân cư, chợ mọc thêm lên, đường được xây mới, mở rộng… thì người người mở ra mua bán nên cuộc sống nâng lên. “Tui ở đây mấy chục năm rồi, thấy quê mình ngày càng đổi mới, đi lên”- chú Tư xởi lởi.

Đoạn qua chợ Phú Quới rất nhộn nhịp.
Đoạn qua chợ Phú Quới rất nhộn nhịp.

Theo Phòng Công thương Long Hồ, xã Phú Quới đã hoàn thành quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung ĐT Phú Quới đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Thời gian qua, Phú Quới được đầu tư nhiều công trình đường nhựa. Bên cạnh, còn có khu dân cư dịch vụ Phước Yên, dân số 10.000 người, quy mô đất xây dựng ĐT là 82,66ha, đã bố trí dân vào ở. Đồng thời, đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư vùng lũ Phú Quới giai đoạn 2…

Có thể thấy tại những nơi này, song song sự phát triển đô thị thì khu dân cư, nhà cửa liên tiếp mọc lên khang trang, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo điểm nhấn kiến trúc. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện giá đất nền ở một số khu vực trung tâm xã Hựu Thành, Phú Quới, Song Phú đang ở mức cao (trên dưới 10 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, việc phát triển đô thị thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Theo UBND huyện Tam Bình, phát triển ĐT trên địa bàn thời gian qua chưa đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đúng mức, công tác quy hoạch triển khai chậm. Nguyên nhân do kinh phí của huyện có hạn, cán bộ quản lý trật tự xây dựng đa số chỉ kiêm nhiệm… Còn theo Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Tiến, công tác giải tỏa, thu hồi đất thời gian qua còn gặp khó do còn vài hộ chưa đồng tình. Tuy nhiên, nhờ kiên trì vận động, các công trình lớn đã cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (tháng 1/2015), bà con rất phấn khởi, đây là tiền đề giúp việc vận động xây dựng ĐT trong thời gian tới thuận lợi hơn. Riêng Phú Quới, có thể thấy khu vực này đang phát triển rất năng động. Tuy nhiên, do tập trung lượng dân cư đông nên cũng đặt ra nhiều thách thức về môi trường, quản lý trật tự xã hội, trật tự đô thị… Đặc biệt, các vấn đề về thiết chế văn hóa, xã hội rất cần được quan tâm đầu tư. Thiết nghĩ, cần xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ tầm phù hợp với việc quản lý ĐT ngay từ bây giờ. Đây cũng là những vấn đề đặt ra cho những khu đô thị mới nổi.

Bài, ảnh: NAM ANH