Blog thị trường

Nông sản- một mùa được giá!

Cập nhật, 21:51, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)

Đang vào mùa nghịch cùng với thiệt hại do hạn, mặn nên nhiều loại nông sản ĐBSCL tăng giá mạnh.

Cụ thể, giá mít Thái ở nhiều tỉnh- thành những ngày qua có thời điểm lên đến gần 70.000 đ/kg. Hiện mít Thái loại I, có trọng lượng từ 8 kg/trái trở lên được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000- 68.000 đ/kg; loại II, dưới 8 kg/trái có giá từ 50.000- 55.000 đ/kg, bình quân tăng hơn 25.000 đ/kg, so với thời điểm cuối tháng 8, tăng cao hơn 15.000 đ/kg so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái.

Trong khi đó, do đang trong mùa nghịch và bị thiệt hại nhiều bởi đợt xâm nhập mặn vào đầu năm 2020 nên lượng trái cây thu hoạch trong tỉnh không nhiều, dẫn đến giá cả tăng cao.

Theo đó, giá bưởi Năm Roi khoảng 18.000 đ/kg, chôm chôm đường 25.000 đ/kg (tăng 12.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 7.000 đ/kg so với cùng kỳ năm trước), chôm chôm Thái 33.000 đ/kg (tăng 16.000 đ/kg so với tháng trước). Các loại trái cây khác giá ổn định hoặc biến động nhẹ so với tháng trước.

Sau hạn, xâm nhập mặn nhà vườn đang tập trung chăm sóc lại vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ giúp cây đạt năng suất tương đương vụ thuận, cho hiệu quả cao.

Trong khi đó, những ngày này, nông dân bước vào thu hoạch lúa thu đông sớm trong niềm vui được mùa, được giá. Thương lái thu mua tại ruộng từ 5.800- 6.000 đ/kg, lúa thơm Đài từ 6.000- 6.200 đ/kg, lúa Jasmine khoảng 6.100- 6.300 đ/kg…Với giá này, sau khi trừ chi phí đầu tư thì nông dân có lời từ 22- 25 triệu đ/ha.

Theo tiểu thương, doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, tới đây giá nhiều loại lúa có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao.

N. HOÀNG