Chọn 2 dự án dự thi cấp quốc gia

Cập nhật, 19:41, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

BTC Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019- 2020 đã chọn 9/65 dự án xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD- ĐT trao giải nhất và nhì cho các  học sinh có dự án xuất sắc.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD- ĐT trao giải nhất và nhì cho các học sinh có dự án xuất sắc.

Cụ thể, BTC đã trao 1 giải nhất cho dự án “Phân tích thành phần hóa học, ứng dụng tạo trà hòa tan theo định hướng đánh giá hoạt tính chống oxi hóa và tính an toàn của sản phẩm từ cây cỏ may” (Võ Thị Thuý An- THPT Nguyễn Thông); trao giải nhì cho dự án “Xây dựng phần mềm hệ thống tự động quản lý nhà xe trường học thông quan nhận dạng khuôn mặt và số xe” (Lê Hồng Kỳ Duyên và Lê Hồng Kỳ Anh- THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm). Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các dự án xuất sắc.

Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học dự kiến tổ chức vào tháng 3/2020 tới, BTC hội thi tỉnh Vĩnh Long cũng đã chọn 2 dự án xuất sắc đạt giải nhất và nhì tham gia dự thi.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY