Phạt đến 10 triệu đồng nếu ép vợ sinh bằng được con trai

Cập nhật, 05:59, Thứ Ba, 06/10/2020 (GMT+7)

Đây là nội dung được đông đảo người dân quan tâm tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó:

- Phạt tiền từ 3- 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

- Phạt tiền từ 7- 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Dùng vũ lực để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

Như vậy, việc chồng đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép vợ sinh cho bằng được con trai khi đã sinh toàn con gái là hành vi vi phạm quy định về cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Hành vi này có thể bị phạt từ 3- 5 triệu đồng, trường hợp dùng vũ lực mức phạt lên đến 10 triệu đồng.

Cũng theo nghị định này, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000- 500.000đ người có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sử dụng biện pháp tránh thai, người sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 15/11/2020.

THÁI SƠN (Vũng Liêm) Nguồn: chinhphu.vn