Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hạnh nhiệm kỳ 2020- 2025

Cập nhật, 12:32, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)

 

Xem video clip

 Sáng 24/3/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hạnh (Long Hồ) lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020- 2025 với phương châm: “Dân chủ- đoàn kết- kỷ cương- nêu gương- phát triển” chính thức khai mạc với sự tham dự của 160 đảng viên đại diện cho 313 đảng viên của đảng bộ. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

 

Đến dự đại hội có đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Đến dự đại hội có đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đại hội còn thảo luận thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025. Nét mới của chương trình đại hội lần này là thảo luận Chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu biểu quyết bầu đoàn chủ tịch.
Các đại biểu biểu quyết bầu đoàn chủ tịch.

Đại hội cũng thảo luận đề ra giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng Tân Hạnh đạt xã nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao nhiệm kỳ 2020- 2025.   

Đồng chí Hồ Văn Minh- Bí thư Huyện ủy Long Hồ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Minh- Bí thư Huyện ủy Long Hồ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ lưu ý, nhiệm kỳ tới đại hội xác định thương mại- dịch vụ là ngành kinh tế trọng tâm. Vì vậy, đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, tạo môi trường sản xuất- kinh doanh thuận lợi, nhằm kêu gọi và thu hút đầu tư phát triển. Bên cạnh, đại hội cần quan tâm chọn lựa những đồng chí tiêu biểu nhất về phẩm chất đạo đức, uy tín và năng lực để bầu BCH khóa mới.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI