Kết quả ĐH năm trước có được dùng để xét tuyển cho năm sau?

Cập nhật, 05:53, Thứ Năm, 18/06/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì năm trước thi ĐH ngành sư phạm nhưng không nhập học, giấy báo trúng tuyển còn lưu giữ thì có được lấy để xét tuyển cho năm sau không?

Nguyễn Hữu Tính (Trà Ôn)

Trả lời: Tại khoản 4 Điều 14 Quy chế Tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT quy định về việc nhập học như sau:

Đối với thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển:

Nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học;

Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, các trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học năm sau.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì không được sử dụng kết quả thi ĐH năm trước để xét tuyển ĐH cho năm sau.

PHÒNG BẠN ĐỌC