4 học sinh đạt giải Toán Hà Nội mở rộng

Cập nhật, 13:56, Thứ Hai, 08/04/2019 (GMT+7)

Kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng- HOMC lần thứ 16 năm 2019 vừa được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, thu hút trên 850 thí sinh. Trong đó có gần 150 thí sinh quốc tế.

Kỳ thi được chia thành 2 bảng A và B với 2 bậc học: THCS (Junior- lớp 8) và THPT (Senior- lớp 10). Đề thi được chia thành 2 phần, gồm phần thi cá nhân và phần thi đồng đội.

Ở phần thi cá nhân, thí sinh làm bài trong 120 phút gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tiểu luận trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ở phần thi đồng đội, mỗi tỉnh- thành phố cử 1 đội gồm 4 học sinh tham dự, bài thi trong 60 phút gồm 8 câu hỏi và 2 câu tiểu luận.

Vĩnh Long tham dự ở cấp Senior với 6 học sinh chuyên Toán (10T1) của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Kết quả, đạt 4 huy chương gồm 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đây là lần thứ 6 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tham dự kỳ thi này.

Kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 16 năm 2019 được mở rộng về quy mô cũng như thu hút được nhiều đoàn quốc tế tham dự, đã tạo được hiệu ứng tích cực. Đây  không chỉ là dịp để những học sinh đam mê Toán gặp gỡ, giao lưu mà còn thắp lên khát vọng tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

MINH QUANG- KHÁNH DUY