Trao chứng chỉ tin học văn phòng cho 11 người khiếm thị

Cập nhật, 20:46, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)

 

Hội Người mù tặng bộ máy tính cho học viên khiếm thị, nhỏ tuổi nhất trong lớp học, tạo điều kiện cho em tiếp tục học tập.
Hội Người mù tặng bộ máy tính cho học viên khiếm thị, nhỏ tuổi nhất trong lớp học, tạo điều kiện cho em tiếp tục học tập.

Ngày 13/12/2017, được sự hỗ trợ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên TP Vĩnh Long phối hợp với Hội Người mù tỉnh bế giảng lớp tin học dành cho người khiếm thị.

Đây là lớp dạy theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ngành tin học văn phòng.

Có 11 học viên được cấp chứng chỉ tin học văn phòng, đạt tỷ lệ 100%; trong đó, có 4 học viên được xếp từ loại từ khá trở lên. Dịp này, học viên Lê Thị Thanh thảo (20 tuổi) còn được tặng bộ máy tính cho người khiếm thị trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Học viên có thành tích xuất sắc nhất (trái) và học viên vượt khó học tập (phải) được tặng phần thưởng.
Học viên có thành tích xuất sắc nhất (trái) và học viên vượt khó học tập (phải) được tặng phần thưởng.

Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Vĩnh Long cho biết: Tuy chỉ dạy 120 tiết nhưng lớp học đã giúp cho người khiếm thị làm quen với máy tính và học cách soạn thảo văn bản, quản lý tập tin,…

Học viên được trang bị những thao tác cơ bản về tin học văn phòng để áp dụng vào công việc. Dự kiến trong năm tới, Hội tiếp tục đề nghị mở lớp tin học cho người khiếm thị”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN