Quân số khỏe đạt trên 98,8%

Cập nhật, 18:25, Thứ Tư, 16/08/2017 (GMT+7)

 

Tăng gia sản xuất tạo thêm nguồn thu cho đơn vị và cải thiện bữa ăn cho bộ đội.
Tăng gia sản xuất tạo thêm nguồn thu cho đơn vị và cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác tăng gia sản xuất và hoạt động có thu đạt chỉ tiêu đề ra, đời sống bộ đội ngày càng tăng lên, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,8%.

Ngoài ra, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623 vào chiều 15/8/2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết, thời gian qua luôn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang tỉnh, phương tiện vận tải, xăng dầu phục vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sinh hoạt.

Cán bộ làm công tác hậu cần được đào tạo, huấn luyện thường xuyên và phát huy tốt vai trò nhiệm vụ. Hệ thống kế hoạch đảm bảo hậu cần cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh và theo phân cấp.

Công tác quản lý xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại, quản lý đất quốc phòng được thực hiện tốt. Đến nay, đã có 58 hạng mục công trình được nâng cấp và xây mới, với tổng kinh phí trên 322 tỷ đồng. 100% ban chỉ huy quân sự xã- phường- thị trấn có trụ sở làm việc riêng.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” luôn gắn chặt với phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đem lại hiệu quả thiết thực.

Ngành hậu cần đã chủ động, tích cực, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH