Trên 30.000 hồ sơ liệt sĩ được quản lý bằng công nghệ thông tin

Cập nhật, 15:19, Thứ Ba, 15/08/2017 (GMT+7)

Theo BCĐ Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 1237) tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện đang quản lý trên 30.000 hồ sơ liệt sĩ, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự quản lý trên 14.000 hồ sơ.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, được tổ chức truy điệu, an táng trang trọng.
Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, được tổ chức truy điệu, an táng trang trọng.

Trước đây, việc quản lý hồ sơ liệt sĩ chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, thông qua hệ thống sổ sách nên xảy ra không ít trường hợp sai sót hoặc thất lạc. Một số hồ sơ bảo quản trong điều kiện môi trường không thuận lợi nên dễ hư hỏng.

Đến nay, việc quản lý hồ sơ liệt sĩ đã được thực hiện bằng công nghệ thông tin, nhưng vẫn còn một số hồ sơ liệt sĩ thiếu thông tin về năm sinh, quê quán, nơi hy sinh hoặc người đang thờ cúng liệt sĩ,…

BCĐ 1237 tỉnh cũng vừa tổ chức triển khai công tác rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, danh sách và điều tra thông tin liệt sĩ của các xã- phường- thị trấn nhằm hoàn thiện hồ sơ quản lý, thực hiện tốt các chính sách với người có công.

Tin, ảnh: THỊNH- ĐƯỢC