"Yêu thương và chia sẻ"

Cập nhật, 06:34, Chủ Nhật, 19/03/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề của ngày “Quốc tế Hạnh phúc” 20/3 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trong năm 2017, đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động ý nghĩa nhân ngày này.

Xây dựng gia đình hạnh phúc trên nhiều phương diện sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mỗi người (ảnh minh họa).
Xây dựng gia đình hạnh phúc trên nhiều phương diện sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mỗi người (ảnh minh họa).

Theo đó, cần tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc, cùng các hoạt động của Việt Nam, cũng như việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc,…

Bên cạnh đó, tùy vào tình hình từng địa phương, tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia
đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; các chương trình văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể dục thể thao; tổ chức hội thảo, tọa đàm, lễ cưới tập thể;…

Tại tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền cảm quan, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà…

Đặc biệt là sẽ tổ chức chuyến đi du lịch cho các cặp vợ chồng tiêu biểu thoát nghèo, chí thú làm ăn ở các địa phương, đặc biệt là nhận thức sâu sắc về xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY