Chất lượng đào tạo- Nhân tố quyết định sự sống còn của trường đại học

Cập nhật, 14:12, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề của buổi hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH tại Trường ĐH Cửu Long ngày 17/3/2017. 27 tham luận tham gia hội thảo đã nêu được thực trạng giáo dục ĐH trong trường, đồng thời đề ra những phương án để nâng cao chất lượng giáo dục.

Chất lượng sinh viên gắn liền với chất lượng trường đại học. Trong ảnh: Sinh viên ĐH Cửu Long trong lễ tốt nghiệp năm 2016.
Chất lượng sinh viên gắn liền với chất lượng trường đại học. Trong ảnh: Sinh viên ĐH Cửu Long trong lễ tốt nghiệp năm 2016.

Trong đó, nhiều đại biểu đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng giảng viên; thiết kế bài giảng; những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng; giải pháp tuyển sinh; chất lượng sinh viên dưới góc nhìn doanh nghiệp; công tác Đoàn thanh niên với chất lượng đào tạo,…

Trường ĐH Cửu Long hiện có 209 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó, có 3 phó giáo sư- tiến sĩ, 9 tiến sĩ, 12 nghiên cứu sinh, 107 người có trình độ thạc sĩ và 31 người đang học cao học.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN