Hộ nghèo tiếp cận với mô hình chăn nuôi bò có hiệu quả

Cập nhật, 14:09, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

70 con bò giống được trao cho những hộ nghèo, cận nghèo thiếu phương tiện sản xuất, chí thú làm ăn tại 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Lộc và xã Vĩnh Xuân, giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Các hộ được nhận bò giống mới trong đợt này.
Các hộ được nhận bò giống mới trong đợt này.

Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện Dự án hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo tại xã Hòa Hiệp- Tam Bình.

Dự án hỗ trợ bò giống vòng 1 gồm 70 con bò giống được trao cho những hộ nghèo, cận nghèo thiếu phương tiện sản xuất, chí thú làm ăn… tại 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Lộc (Tam Bình) và xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn).

Mỗi hộ được nhận 1 con bò giống lai Sind có trọng lượng trung bình từ 150- 160 kg trị giá 20 triệu đồng. Tổng kinh phí dự án hơn 1,6 tỷ đồng do ngân hàng BIDV tài trợ.

Theo đánh giá của Ban quản lý dự án, tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra, đa số bò giống được các hộ chăm sóc tốt, bò khỏe mạnh và đã sinh sản được 30 bê con.

Việc hỗ trợ bò giống giúp các hộ tiếp cận với mô hình chăn nuôi bò có hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, mở rộng kiến thức, thay đổi cách làm ăn để xóa đói giảm nghèo vươn lên khá giàu, góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, các hộ dân nhận hỗ trợ bò giống ban đầu cũng đã chuyển giao bê cái giống đủ tiêu chuẩn cho 30 hộ tiếp theo.

Tin, ảnh: QUYÊN HUYỀN