Dịch tả heo Châu Phi, bò lở mồm long móng diễn biến phức tạp

Cập nhật, 18:54, Thứ Bảy, 07/12/2019 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, dịch tả heo Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến nay, toàn tỉnh có 104/109 xã phát hiện bệnh, trong đó có 36 xã tái phát dịch bệnh lần 2, lần 3 và chỉ có 21 xã qua 30 ngày.

Theo thống kê, dịch bệnh phát hiện ở 1.423 hộ với khoảng 35.000 con heo, trọng lượng trên 2.100 tấn và số tiền hỗ trợ tiêu hủy khoảng 80 tỷ đồng.

Trong khi bệnh dịch tả heo Châu Phi chưa lắng xuống, thì khoảng tháng 10/2019, bệnh lở mồm long móng ở bò đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh với diễn biến phức tạp không kém.

Qua ghi nhận của ngành, Trà Ôn là huyện có số bò phát hiện bệnh nhiều nhất ở 74 hộ với 260 con bò nhiễm bệnh và đã chết 26 con; kế đến là huyện Tam Bình phát hiện 52 con nhiễm bệnh; TX Bình Minh (20 con), Vũng Liêm (16 con)…

Điều đáng quan tâm hiện nay, khi gia súc xuất hiện bệnh, người dân có tâm lý giấu bệnh, không thông báo cho cơ quan chức năng, thậm chí có một số trường hợp bán chạy số bò bệnh chết (ngành ghi nhận ở Trà Ôn đã bán chạy khoảng 70 con bò bệnh).

Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngành nông nghiệp chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng địa phương xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới tại các huyện đã và đang có dịch bệnh.

Ngành khuyến cáo người dân khi phát hiện bệnh trên vật nuôi, nên báo cáo ngành chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, không bán chạy, bán tháo vì dẫn đến lây lan dịch bệnh sang các địa bàn khác.

BÙI THANH