Thăm, chúc tết đảo Hòn Đốc

Cập nhật, 14:40, Thứ Hai, 07/01/2019 (GMT+7)

Tiếp tục chuyến công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các địa phương phía Nam đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên vùng biển Tây Nam nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, sáng 7/1/2019, đoàn đã đến thăm, chúc tết trên đảo Hòn Đốc.

Đại tá Vũ Đức Tiên (thứ 3 bên phải)- Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân- trưởng đoàn công tác chúc tết, tặng quà các đơn vị trên đảo Hòn Đốc.
Đại tá Võ Đức Tiên (thứ 3 bên phải)- Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân- trưởng đoàn công tác chúc tết, tặng quà các đơn vị trên đảo Hòn Đốc.

Hòn Đốc hay còn gọi là Hòn Tre lớn (thuộc xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên- Kiên Giang). Đảo Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong số 16 đảo nằm trong quần đảo Hải Tặc với diện tích khoảng 11km2, cách đất liền khoảng 20 km. Đảo hòn Đốc nằm gần đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia.

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long-  tặng quà xuân cho đại diện quân và dân trên đảo Hòn Đốc.
Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long- tặng quà xuân cho đại diện quân và dân trên đảo Hòn Đốc.

Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ và đảng ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời khẳng định tình cảm của đất liền luôn hướng về cán bộ, chiến sĩ vùng biển đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH THÁI