"Khui lươn" ăn tết

Cập nhật, 16:05, Thứ Năm, 11/02/2021 (GMT+7)

Anh Nguyễn Huỳnh Vĩnh Phú, ngụ ấp Phú Bình (xã Phú Thịnh- Tam Bình) sống chủ yếu bằng nghề thả lưới. Năm 2020, được người anh giới thiệu cách nuôi lươn, anh bắt đầu tìm tòi cách làm giả môi trường sống ngoài thiên nhiên như cho bùn, đắp khoảng 10 lá chuối, lá dừa và sậy rồi cho lươn vào nuôi.

“Những con lươn này là do bắt được ngoài thiên nhiên rồi thả vô nuôi được 8 tháng rồi. Giờ “khui lươn” ăn tết, xem như quá thành công rồi.”- anh Phú vui mừng nói.

TẤN TÂN- NGỌC LIỄU ( thực hiện)

 
Từ 8 kg lươn sau 8 tháng nuôi đã được khoảng 40kg (hơn 200 con lươn).
Từ 8 kg lươn sau 8 tháng nuôi đã được khoảng 40kg (hơn 200 con lươn).

 

 Lươn được nuôi chủ yếu bằng cua, ốc, cá xay nhuyễn trộn cùng một ít thức ăn.
Lươn được nuôi chủ yếu bằng cua, ốc, cá xay nhuyễn trộn cùng một ít thức ăn.

 

 

 Lươn nuôi nhờ sống trong môi trường như ngoài thiên nhiên nên phát triển rất tốt.
Lươn nuôi nhờ sống trong môi trường như ngoài thiên nhiên nên phát triển rất tốt.

 

 

Con lươn nặng nhất đạt trọng lượng gần 400gam.
Con lươn nặng nhất đạt trọng lượng gần 400gam.

 

Hiện anh Phú đang tiếp tục thả nuôi để “khui lươn” vào năm tới với số lượng nhiều hơn.
Hiện anh Phú đang tiếp tục thả nuôi để “khui lươn” vào năm tới với số lượng nhiều hơn.