[Photo] Ngắm khu vườn hoa hồng cổ Việt Nam vừa được thế giới vinh danh

Cập nhật, 21:49, Thứ Hai, 11/01/2021 (GMT+7)

Trồng hoa hồng không phải mới lạ tại Việt Nam, song trồng hoa hồng bản địa theo phương pháp hữu cơ và sản xuất mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế từ hoa hồng lại là hướng đi mới và đầy sáng tạo.

Theo M.Mai (Vietnam+)

Ngày 9/1, Giám đốc Điều hành của tổ chức cấp giấy chứng nhận Control Union, ông Richard De Boer, đã trao chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Liên minh châu Âu cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rosa Valley Việt Nam, tại trang trại hoa hồng cổ Karose Garden, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Ngày 9/1, Giám đốc Điều hành của tổ chức cấp giấy chứng nhận Control Union, ông Richard De Boer, đã trao chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Liên minh châu Âu cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rosa Valley Việt Nam, tại trang trại hoa hồng cổ Karose Garden, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

Đây là lần đầu tiên một hãng mỹ phẩm nội địa đạt tiêu chuẩn kép: Chứng nhận tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam và chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ USDA và COSMOS (COSMetic Organic and Natural Standard). (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Đây là lần đầu tiên một hãng mỹ phẩm nội địa đạt tiêu chuẩn kép: Chứng nhận tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam và chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ USDA và COSMOS (COSMetic Organic and Natural Standard). (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Để đạt được chứng nhận này, bắt buộc các sản phẩm từ xưởng sản xuất của Rosa Valley Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao từ khâu chọn giống, chọn nguồn đất, nguồn nước, khâu trồng trọt, kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại cho đến quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Để đạt được chứng nhận này, bắt buộc các sản phẩm từ xưởng sản xuất của Rosa Valley Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao từ khâu chọn giống, chọn nguồn đất, nguồn nước, khâu trồng trọt, kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại cho đến quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Toàn bộ quá trình sản xuất tuyệt đối không được sử dụng hóa chất như thuốc trừ sâu, trừ cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng hay cây giống biến đổi gen. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Toàn bộ quá trình sản xuất tuyệt đối không được sử dụng hóa chất như thuốc trừ sâu, trừ cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng hay cây giống biến đổi gen. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Trồng hoa hồng không phải mới lạ tại Việt Nam, song trồng hoa hồng bản địa theo phương pháp hữu cơ và sản xuất mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế từ hoa hồng lại là hướng đi mới và sáng tạo, vừa giúp tạo giá trị gia tăng cao cho sản phẩm nông nghiệp vừa góp phần bảo tồn nguồn gen quý của hoa hồng cổ Việt Nam. Đây cũng chính là xu hướng góp phần duy trì sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Trồng hoa hồng không phải mới lạ tại Việt Nam, song trồng hoa hồng bản địa theo phương pháp hữu cơ và sản xuất mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế từ hoa hồng lại là hướng đi mới và sáng tạo, vừa giúp tạo giá trị gia tăng cao cho sản phẩm nông nghiệp vừa góp phần bảo tồn nguồn gen quý của hoa hồng cổ Việt Nam. Đây cũng chính là xu hướng góp phần duy trì sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Thời điểm này, vườn hồng Karose đã được cắt gần hết hoa để cho lứa hoa mới kịp nở dịp Tết. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Thời điểm này, vườn hồng Karose đã được cắt gần hết hoa để cho lứa hoa mới kịp nở dịp Tết. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Cùng ngắm những đóa hồng cổ tuyệt đẹp còn lại trong khu vườn Karose. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Cùng ngắm những đóa hồng cổ tuyệt đẹp còn lại trong khu vườn Karose. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Những bông hồng hữu cơ cắt từ khu vườn của Karose. (Ảnh: Thanh Hằng /Vietnam+)
Những bông hồng hữu cơ cắt từ khu vườn của Karose. (Ảnh: Thanh Hằng /Vietnam+)

 

 Các sản phẩm hữu cơ từ khu vườn hoa hồng cổ Karose. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Các sản phẩm hữu cơ từ khu vườn hoa hồng cổ Karose. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)

 

 Du khách thích thú trải nghiệm vườn hồng cổ. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)
Du khách thích thú trải nghiệm vườn hồng cổ. (Ảnh: M.Mai/Vietnam+)