Cận cảnh Khu tưởng niệm 11/9 – điểm du lịch nổi tiếng nhất New York

Cập nhật, 13:26, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)

Đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 là công trình tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại Thế giới WTC tại New York (nay gọi là Khu vực số 0 - Ground Zero)

Theo Hải Nam/VOV.VN

Đài tưởng niệm được khánh thành ngày 11/09/2011, đúng 10 năm sau kể từ ngày bị khủng bố và ngày nay trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Cụm công trình này bao gồm 4 tòa cao ốc, một khu bảo tàng và khu tưởng niệm, một nhà ga trung tâm và một trung tâm biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Toàn cảnh khu tưởng niệm – Grahame Hughey
Đài tưởng niệm được khánh thành ngày 11/09/2011, đúng 10 năm sau kể từ ngày bị khủng bố và ngày nay trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Cụm công trình này bao gồm 4 tòa cao ốc, một khu bảo tàng và khu tưởng niệm, một nhà ga trung tâm và một trung tâm biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Toàn cảnh khu tưởng niệm – Grahame Hughey

 

Phần quan trọng nhất của khu tưởng niệm gồm 2 hồ nước lớn, được xây dựng trên nền của tòa Bắc và tòa Nam của tháp đôi WTC trước khi bị phá hủy. Ảnh: 9/11 Memorial Museum
Phần quan trọng nhất của khu tưởng niệm gồm 2 hồ nước lớn, được xây dựng trên nền của tòa Bắc và tòa Nam của tháp đôi WTC trước khi bị phá hủy. Ảnh: 9/11 Memorial Museum

 

 Mỗi hồ tưởng niệm có diện tích gần 4000m2, bao gồm thác nước chảy vào một giếng trung tâm. Theo kiến trúc sư của công trình – Micheal Arad, kiến trúc này mang ý nghĩa biểu tượng cho sự mất mát như dòng nước chảy mãi không nguôi. Ảnh: Hải Nam
Mỗi hồ tưởng niệm có diện tích gần 4000m2, bao gồm thác nước chảy vào một giếng trung tâm. Theo kiến trúc sư của công trình – Micheal Arad, kiến trúc này mang ý nghĩa biểu tượng cho sự mất mát như dòng nước chảy mãi không nguôi. Ảnh: Hải Nam

 

 Trên thành hồ có khắc tên 2.977 người đã mất do thảm kịch 11/9 và 6 nạn nhân của vụ đánh bom năm 1993. Tên nạn nhân không xếp theo thứ tự bảng chữ cái mà được xếp gần nhau dựa trên quan hệ của họ, hoặc trước khi mất đang làm việc cạnh nhau. Ảnh: Hải Nam
Trên thành hồ có khắc tên 2.977 người đã mất do thảm kịch 11/9 và 6 nạn nhân của vụ đánh bom năm 1993. Tên nạn nhân không xếp theo thứ tự bảng chữ cái mà được xếp gần nhau dựa trên quan hệ của họ, hoặc trước khi mất đang làm việc cạnh nhau. Ảnh: Hải Nam

 

Vào buổi tối, hệ thống đèn đặc biệt được thắp sáng tạo không khí thiêng liêng và trầm mặc. Trong ảnh là tên của nữ diễn viên, người mẫu và nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ - Berinthia
Vào buổi tối, hệ thống đèn đặc biệt được thắp sáng tạo không khí thiêng liêng và trầm mặc. Trong ảnh là tên của nữ diễn viên, người mẫu và nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ - Berinthia "Berry" Berenson-Perkins, nạn nhân trên chuyến bay AA11 đâm vào tháp Bắc buổi sáng ngày 11/9. Ảnh: Luigi Novi

 

Quanh khuôn viên của khu tưởng niệm, khoảng 4.000 cây xanh được trồng để tạo thành một công viên – một không gian nghỉ ngơi cho người dân và du khách giữa New York tấp nập và ồn ào. Ảnh: Hải Nam
Quanh khuôn viên của khu tưởng niệm, khoảng 4.000 cây xanh được trồng để tạo thành một công viên – một không gian nghỉ ngơi cho người dân và du khách giữa New York tấp nập và ồn ào. Ảnh: Hải Nam

 

Cách đó không xa là The Sphere – một công trình điêu khắc hình cầu còn lại sau khi tòa tháp đôi sụp đổ. Quả cầu được trưng bày như một biểu tượng của sự kiên cường, dù bị hư hại nhưng vẫn còn nguyên giá trị sau thảm kịch. Ảnh: Hải Nam
Cách đó không xa là The Sphere – một công trình điêu khắc hình cầu còn lại sau khi tòa tháp đôi sụp đổ. Quả cầu được trưng bày như một biểu tượng của sự kiên cường, dù bị hư hại nhưng vẫn còn nguyên giá trị sau thảm kịch. Ảnh: Hải Nam

 

Người ta cũng dựng riêng một bức tường chạm khắc mô tả khung cảnh cứu hộ khi xảy ra thảm kịch nhằm tưởng nhớ những nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Nam
Người ta cũng dựng riêng một bức tường chạm khắc mô tả khung cảnh cứu hộ khi xảy ra thảm kịch nhằm tưởng nhớ những nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Nam

 

 Nhiều tòa tháp đã được xây dựng trở lại từ đống đổ nát, trong đó có tòa nhà One World Trade Center (hay còn gọi là tháp Tự do). Với chiều cao 541m, hiện nay nó là tòa nhà cao nhất nước Mỹ và cao thứ 6 trên thế giới. Ảnh: Hải Nam
Nhiều tòa tháp đã được xây dựng trở lại từ đống đổ nát, trong đó có tòa nhà One World Trade Center (hay còn gọi là tháp Tự do). Với chiều cao 541m, hiện nay nó là tòa nhà cao nhất nước Mỹ và cao thứ 6 trên thế giới. Ảnh: Hải Nam