Góp tình xuân gửi biển đảo Tây Nam Tổ quốc

Cập nhật, 08:08, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

Mừng Xuân Canh Tý 2020, từ ngày 28/12/2019 đến ngày 4/1/2020, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và 9 tỉnh- thành phía Nam, doanh nghiệp, cùng các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương đã thực hiện chuyến hải trình dài hàng trăm hải lý đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc. 

Trong hành trình, đoàn đã đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, mang theo hơi ấm từ đất liền, mang sắc xuân, tình cảm của hậu phương. Đóng quân ở hải đảo xa xôi nên khi thành viên đoàn tới thăm, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đã đón mừng trong không khí thân tình, ấm áp như những người thân.

Qua một năm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong gian khó, cán bộ chiến sĩ vui mừng báo cáo với đoàn về hiệu quả công tác dân vận, đoàn kết giúp dân phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Với 56 phóng viên thuộc 37 cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương tác nghiệp trong chuyến đi này, những tin tức, hình ảnh chân thật được cập nhật liên tục, kịp thời phản ánh nghĩa tình quân dân gắn bó, không khí đón năm mới và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đứng chân và nhân dân trên đảo.

Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần nhưng những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi biển đảo xa xôi luôn gắn bó với đơn vị, với hải đảo. Đây là điều khiến tất cả những người ở hậu phương xúc động, tự hào và mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Những tình cảm sâu nặng, hơi ấm từ đất liền, hậu phương đem tới trong những ngày ngắn ngủi nhưng cũng là nguồn cổ vũ, kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để quân dân đoàn kết chung tay vượt lên mọi khó khăn, chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

PHƯƠNG THÚY (thực hiện)

Điều kiện di chuyển khó khăn nhưng đoàn công tác nỗ lực để mang theo hơi ấm từ đất liền, mang sắc xuân, tình cảm của hậu phương ra biển đảo.
Điều kiện di chuyển khó khăn nhưng đoàn công tác nỗ lực để mang theo hơi ấm từ đất liền, mang sắc xuân, tình cảm của hậu phương ra biển đảo.

 

Chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối vui mừng nhận quà từ hậu phương.
Chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối vui mừng nhận quà từ hậu phương.

 

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long- tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127.
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long- tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127.

 

Đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc gồm hơn 160 đại biểu, do Đại tá Lê Xuân Phong- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân- làm trưởng đoàn.
Đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc gồm hơn 160 đại biểu, do Đại tá Lê Xuân Phong- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân- làm trưởng đoàn.

 

 

Không khí tết bắt đầu lan tỏa, sưởi ấm những ngày ở đảo xa. Trong ảnh: Chiến sĩ ở tàu 954, Hải đội 511 gói bánh chưng đón tết.
Không khí tết bắt đầu lan tỏa, sưởi ấm những ngày ở đảo xa. Trong ảnh: Chiến sĩ ở tàu 954, Hải đội 511 gói bánh chưng đón tết.

 

Nhành mai vượt trăm hải lý cùng đoàn công tác, mang xuân về đảo.
Nhành mai vượt trăm hải lý cùng đoàn công tác, mang xuân về đảo.

 

Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ chiến sĩ đảo xa cũng tăng gia sản xuất, chuẩn bị thật chu đáo đón tết ấm cúng.
Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ chiến sĩ đảo xa cũng tăng gia sản xuất, chuẩn bị thật chu đáo đón tết ấm cúng.

 

Trong không khí đón năm mới nhưng các chiến sĩ đảo xa vẫn sẵn sàng tinh thần chiến đấu, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Trong không khí đón năm mới nhưng các chiến sĩ đảo xa vẫn sẵn sàng tinh thần chiến đấu, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

 

Trong không khí đón năm mới nhưng các chiến sĩ đảo xa vẫn sẵn sàng tinh thần chiến đấu, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Trong không khí đón năm mới nhưng các chiến sĩ đảo xa vẫn sẵn sàng tinh thần chiến đấu, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.