Về Sa Châu mùa lễ hội trái cây

Cập nhật, 05:51, Thứ Bảy, 08/06/2019 (GMT+7)

Sáng 7/6/2019, đúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) Lễ hội vườn trái cây Tân Lộc, do UBND TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và UBND quận Thốt Nốt, phối hợp tổ chức, đã được khai mạc tại phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt). Lễ hội diễn ra từ ngày 7- 9/6/2019, với chủ đề: “Sa Châu mùa trái ngọt”.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người từ các ngã quận Thốt Nốt (Cần Thơ) hoặc phía huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã qua đò vượt sông để đến cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc) tham gia lễ hội.

Từ quy mô cấp phường, qua nhiều năm tạo được tiếng vang nên cứ đến dịp Tết Đoan ngọ du khách từ các tỉnh lân cận nô nức đổ về đây. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, mà điểm nhấn là hội thi tạo hình trái cây nghệ thuật và hội thi cây, củ quả lạ.

Ngày xưa, cù lao Tân Lộc còn được gọi là cù lao Tam Tỉnh, bởi nằm giáp ranh 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, là dải đất màu mỡ phù sa nổi lên giữa dòng sông Hậu, nên còn có mỹ danh là Sa Châu.

Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày đầu tiên khai mạc Lễ hội vườn trái cây Tân Lộc.

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

 

 

 

Nghi thức kính cáo với Thành Hoàng Bổn cảnh đình làng trước khi khai lễ.
Nghi thức kính cáo với Thành Hoàng Bổn cảnh đình làng trước khi khai lễ.

 

Hội thi trang trí trái cây nghệ thuật với nhiều tác phẩm độc đáo được tạo nên bởi những nghệ nhân nổi tiếng.
Hội thi trang trí trái cây nghệ thuật với nhiều tác phẩm độc đáo được tạo nên bởi những nghệ nhân nổi tiếng.

 

Những gian hàng bánh dân gian Nam Bộ thu hút nhiều thực khách.
Những gian hàng bánh dân gian Nam Bộ thu hút nhiều thực khách.

 

Bánh tằm bì được vò bằng tay- món ăn độc đáo của Nam Bộ giờ dần vắng bóng.
Bánh tằm bì được vò bằng tay- món ăn độc đáo của Nam Bộ giờ dần vắng bóng.

 

Dòng người đông đúc và xe cộ đổ về lễ hội.
Dòng người đông đúc và xe cộ đổ về lễ hội.