Chiêm ngưỡng cột cờ Hà Nội ở đất Mũi Cà Mau

Cập nhật, 10:42, Thứ Ba, 04/06/2019 (GMT+7)

Giờ đây, khi về đất Mũi Cà Mau, du khách không chỉ chạm tay vào cột mốc tọa độ quốc gia, mà còn tận mắt chiêm ngưỡng cột cờ Hà Nội "cao vút trời xanh" nơi cực Nam của Tổ quốc.

Công trình Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được làm lễ động thổ xây dựng vào tháng 1/2016 tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)- điểm cực Nam Tổ quốc.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được mô phỏng theo kiến trúc cột cờ tại Thủ đô Hà Nội, được xây dựng kiên cố, gồm 3 tầng đế và thân cột cờ. Tổng chiều cao công trình tính cả cán cờ là hơn 41m.

Công trình có khu vực phục vụ biểu diễn lễ hội, có thang dẫn lên kỳ đài để phục vụ khách tham quan du lịch, khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử,... Dự án này được thực hiện với kinh phí gần 140 tỷ đồng.

Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến với cực Nam Tổ quốc.

Báo Dân Trí

Phía trước công trình cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Phía trước công trình cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

 

Công trình có 3 tầng đế và cột cờ.
Công trình có 3 tầng đế và cột cờ.

   

Bên trong các tầng.
Bên trong các tầng.

 

 

Cột cờ vút cao trời xanh.
 

 

 

 

Đứng trên tầng 4, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh biển mênh mông, rừng đước xanh tươi.
Đứng trên tầng 4, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh biển mênh mông, rừng đước xanh tươi.

 

Cột cờ vút cao trời xanh.
Cột cờ vút cao trời xanh.

 

 

Cột cờ nhìn từ rừng đước ở phía trước.
Cột cờ nhìn từ rừng đước ở phía trước.

 

Khi được đưa vào sử dụng, cột cờ Hà Nội hứa hẹn sẽ thu hút thêm du khách đến với Đất Mũi Cà Mau.
Khi được đưa vào sử dụng, cột cờ Hà Nội hứa hẹn sẽ thu hút thêm du khách đến với Đất Mũi Cà Mau.