Toàn cảnh Trung tâm truyền thông Quốc tế Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cập nhật, 20:15, Thứ Bảy, 23/02/2019 (GMT+7)

Đến chiều 23/2, Trung tâm truyền thông Quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều rộng 4.000m3 đã chính thức mở cửa để đón hơn 3.000 phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước đến làm việc.

Theo Minh Sơn (Vietnam+)

 

Chiều 23/2, Trung tâm truyền thông quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được đặt tại Cung Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô đã gần như được hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiều 23/2, Trung tâm truyền thông quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được đặt tại Cung Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô đã gần như được hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Chiều 23/2, Trung tâm truyền thông quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được đặt tại Cung Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô đã gần như được hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiều 23/2, Trung tâm truyền thông quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được đặt tại Cung Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô đã gần như được hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Phía bên ngoài Trung tâm, toàn bộ băngrôn ápphích đã được dựng lên hết. Lực lượng an ninh cũng đã bắt đầu làm nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phía bên ngoài Trung tâm, toàn bộ băngrôn ápphích đã được dựng lên hết. Lực lượng an ninh cũng đã bắt đầu làm nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trung tâm truyền thông Quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội rộng 4.000m2 dự kiến sẽ đón hơn 3.000 nhà báo đến làm việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trung tâm truyền thông Quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội rộng 4.000m2 dự kiến sẽ đón hơn 3.000 nhà báo đến làm việc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trung tâm truyền thông Quốc tế sẽ mở cửa hoạt động 24/24 trong 5 ngày từ 25/2 - 1/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trung tâm truyền thông Quốc tế sẽ mở cửa hoạt động 24/24 trong 5 ngày từ 25/2 - 1/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Toàn bộ các phóng viên trong và ngoài nước sẽ được tác nghiệp bất cứ lúc nào để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn bộ các phóng viên trong và ngoài nước sẽ được tác nghiệp bất cứ lúc nào để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trung tâm chia làm 3 khu khu A, B và khu nhà ăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trung tâm chia làm 3 khu khu A, B và khu nhà ăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 

 Sảnh A trung tâm rộng hơn 1.000 m2 đặt bàn đón tiếp và hướng dẫn phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sảnh A trung tâm rộng hơn 1.000 m2 đặt bàn đón tiếp và hướng dẫn phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Khoảng 1.000 bộ bàn ghế được đặt phía sau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khoảng 1.000 bộ bàn ghế được đặt phía sau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tất cả các thiết bị cần thiết đã được trang bị để phục vụ trước thềm sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả các thiết bị cần thiết đã được trang bị để phục vụ trước thềm sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các cơ quan thông tấn có thể thuê gian hàng với đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế, màn hình LCD, điện thoại, internet trong diện tích 9 mét vuông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các cơ quan thông tấn có thể thuê gian hàng với đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế, màn hình LCD, điện thoại, internet trong diện tích 9 mét vuông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Đường điện và đường mạng đều được đảm bảo tốt nhất cho các phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đường điện và đường mạng đều được đảm bảo tốt nhất cho các phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Toàn bộ tầng 1 và 2 của khu A đã được lắp đặt hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn bộ tầng 1 và 2 của khu A đã được lắp đặt hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 IMC được kỳ vọng sẽ là trung tâm truyền thông hiện đại và đẹp mắt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
IMC được kỳ vọng sẽ là trung tâm truyền thông hiện đại và đẹp mắt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Khu vực B của IMC là nơi hàng nghìn nhà báo tác nghiệp với diện tích lớn nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu vực B của IMC là nơi hàng nghìn nhà báo tác nghiệp với diện tích lớn nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 

Tại đây có khu vực làm việc chung và các phòng chức năng phục vụ các hãng thông tấn có yêu cầu về không gian khép kín để tác nghiệp. Các cơ quan thông tấn có thể thuê gian hàng với đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế, màn hình LCD, điện thoại, internet trong diện tích 9 mét vuông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đây có khu vực làm việc chung và các phòng chức năng phục vụ các hãng thông tấn có yêu cầu về không gian khép kín để tác nghiệp. Các cơ quan thông tấn có thể thuê gian hàng với đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế, màn hình LCD, điện thoại, internet trong diện tích 9 mét vuông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

  Khu vực phòng ăn cũng đã trang hoàng, bày biện từ sớm nhằm phục vụ tốt nhất cho sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu vực phòng ăn cũng đã trang hoàng, bày biện từ sớm nhằm phục vụ tốt nhất cho sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)